Thượng tướng Phan Văn Giang trở thành Bộ trưởng Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng 8/4, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm 12 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ khác, trong đó Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là Tiến sĩ Khoa học quân sự, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII.

Năm 2010, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, là Tư lệnh Quân đoàn 1. Năm 2014, ông Giang được thăng quân hàm lên Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1.

Tháng 4/2016, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2017, ông Phan Văn Giang được thăng quân hàm lên Thượng tướng, giữ cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuong-tuong-phan-van-giang-tro-thanh-bo-truong-quoc-phong-ar605483.html