Thượng tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại huyện đảo Cô Tô

Ngày 6-2, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đi thăm và làm việc tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ tổng Tham mưu.

 Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô.

Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô.

Thăm và làm việc tại Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô, huyện đảo tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng khẳng định, Bộ Quốc phòng hết sức ủng hộ địa phương phát triển kinh tế trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với quốc phòng-an ninh. Đồng thời yêu cầu các lực lượng quân đội như: Bộ CHQS tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy vai trò làm tham mưu, đề xuất đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng phòng thủ tại chỗ, các công trình phòng thủ tuyến đảo gần bờ, công trình chiến đấu; việc bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phù hợp với tình hình mới. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, trong công tác xây dựng phát triển hạ tầng của địa phương, cần chú trọng nghiên cứu đảm bảo sự hài hòa và tính lưỡng dụng đảm bảo lợi ích về kinh tế cũng như thích ứng các yêu cầu về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cô Tô (Lữ đoàn 242). Lãnh đạo Quân khu 3 đã báo cáo khái quát với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng những nét chính về thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng tháng 1-2020. Trong đó, nổi bật là Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành tốt. Cùng với thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, trên không, trên biển, nội địa quân khu, chủ động xử trí kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… đã xây dựng kế hoạch thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán; kế hoạch công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thượng tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Quân khu 3 khảo sát thực địa khu vực bãi Hồng Vàn, huyện Cô Tô.

Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tháng 1 của LLVT Quân khu 3. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với tiếp tục rà soát, kiểm kê quỹ đất quốc phòng, Quân khu tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị huấn luyện; xây dựng, triển khai kế hoạch lễ ra quân huấn luyện; đồng thời quản lý, nắm chắc nguồn công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự…

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi corona, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 3 quán triệt nghiêm nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, sẵn sàng các phương án đón tiếp những công dân người Việt Nam từ nước ngoài trở về…

Nhân chuyến công tác, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nhà lưu niệm Bác Hồ và trồng cây lưu niệm trên đảo Cô Tô…

Tin, ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-tham-va-lam-viec-tai-huyen-dao-co-to-609417