Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra, làm việc tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Sáng 21-10, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL).

Báo cáo với Thượng tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục TC-ĐL-CL cho biết, từ đầu năm đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Cục TC-ĐL-CL đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tổng Tham mưu trưởng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo quản lý Nhà nước về công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự toàn quân; đồng thời duy trì nghiêm pháp chế đo lường, nền nếp chế độ công tác kỹ thuật ngành.

 Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác kiểm định đo lường của Cục TC-DL-CL.

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác kiểm định đo lường của Cục TC-DL-CL.

Nổi bật là, Cục đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra, đánh giá chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật đang sử dụng của các đơn vị; vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, thế hệ mới; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; chú trọng công tác đầu tư tiềm lực khoa học, công nghệ nâng cao năng lực trang bị, trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tốt các đợt tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên các cơ quan đo lường, chất lượng và phòng thí nghiệm của các chuyên ngành. Ngoài ra, Đảng bộ Cục đã tổ chức, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, đơn vị bảo đảm an toàn.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chủ trì buổi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra trực tiếp; nghe các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, Cục TC-ĐL-CL báo cáo, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những thành tích tiêu biểu cũng như đánh giá cao tính tích cực, chủ động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục TC-ĐL-CL trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thời gian tiếp theo, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Cục TC-ĐL-CL tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên; duy trì chặt chẽ nền nếp đăng ký kỹ thuật; tập trung nghiên cứu tính đặc thù của từng nhiệm vụ để xác định đối tượng cho phù hợp; nắm chắc tư tưởng, làm tốt công tác giáo dục, chính trị cho bộ đội; quan tâm chăm lo, động viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao một bước chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội; xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy “mẫu mực, tiêu biểu”…

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục TC-ĐL-CL báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục TC-ĐL-CL.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu Cục TC-ĐL-CL tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao; quán triệt và thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành; nghiên cứu, bảo đảm đo lường chất lượng cho các hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đăng kiểm quân sự; nâng cao năng lực kiểm định, thử nghiệm, giám định chất lượng vũ khí trang bị…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG-NGUYỄN BẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-kiem-tra-lam-viec-tai-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-641578