Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các chiến sĩ Lữ đoàn 144 hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Sáng 9-1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật, chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ cảnh vệ thuộc Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

600 chiến sĩ của lữ đoàn xuất ngũ đợt này là con em 10 dân tộc thuộc 68 huyện, thành phố, thị xã ở 11 tỉnh ở phía Bắc đều hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, 149 đồng chí hoàn thành tốt, được biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, có 17 đồng chí đảng viên (kết nạp tại địa phương) đều gương mẫu trong học tập, rèn luyện, phấn đấu tốt, giữ vững tinh thần người đảng viên cộng sản.

 Thượng tướng Phan Văn Giang trò chuyện thân mật chia tay các chiến Lữ đoàn 144.

Thượng tướng Phan Văn Giang trò chuyện thân mật chia tay các chiến Lữ đoàn 144.

Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu của các chiến sĩ ngày đêm canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan Bộ Quốc phòng và hoàn thành tốt một số nhiệm vụ quan trọng khác trên giao, được nhiều cơ quan, đơn vị và các ban ngành ngoài quân đội khen ngợi; nổi bật nhất là tư thế, lễ tiết tác phong duy trì thực hiện nền nếp, chính quy...

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi, song khi trở về địa phương cố gắng gìn giữ và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thành đạt trên lĩnh vực xây dựng kinh tế. Muốn làm được điều đó, các đồng chí cần tiếp tục học tập và lựa chọn cho riêng mình một ngành nghề phù hợp, đồng thời tích cực lao động sản xuất làm ra nhiều của cải vật chất, góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp. Hai năm trong quân ngũ tuy không dài, nhưng cũng đủ thời gian để các đồng chí trau dồi kiến thức quân sự, rèn luyện thể lực rắn giỏi, bản lĩnh, trưởng thành hơn…đó là hành trang để các đồng chí bước vào cuộc sống đời thường. Những kỷ niệm tốt đẹp trong quân ngũ, nhất là những kỷ vật, quà lưu niệm…các đồng chí nên giữ gìn cẩn thận, coi đó như là kỷ vật thiêng liêng để góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau hiểu biết thêm quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta.

Tin, ảnh: MINH TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-gap-go-cac-chien-si-lu-doan-144-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-648733