Thượng tướng Phan Văn Giang dự gặp mặt truyền thống kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Quân đoàn 1

Sáng 23-10, tại Ninh Bình, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập quân đoàn (24-10-1973/ 24-10-2020). Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, đến dự và phát biểu.

Cùng dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng BQP, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1 qua các thời kỳ.

 Thượng tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Thượng tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 47 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành của Quân đoàn 1. Được thành lập ngày 24-10-1973, nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đoàn 1 khẩn trương tổ chức huấn luyện, từng bước được xây dựng thành một binh đoàn chủ lực, cơ động chiến lược, có khả năng chiến đấu cao, sức cơ động lớn và đột kích mạnh, có khả năng tác chiến tập trung hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 1 vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ miền Bắc, vừa tổ chức cuộc hành quân “thần tốc” chưa từng có trong lịch sử quân đội ta từ Bắc vào Nam. Chỉ trong 12 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 đã vượt chặng đường dài hơn 1.700km, kịp thời tham gia chiến đấu trên hướng Bắc Sài Gòn, cùng các lực lượng khác đập tan sức đề kháng cuối cùng của địch, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật… qua đó không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đoàn.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Tư lệnh Quân đoàn 1 cho biết: Trong năm 2020, quân đoàn tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, qua kiểm tra của Bộ được đánh giá là đơn vị có nền nếp SSCĐ tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trong huấn luyện, quân đoàn đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện cả về kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện theo nhiệm vụ, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực; tăng cường và đổi mới phương pháp kiểm tra để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện; hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện năm 2020. Hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị và các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật được duy trì đúng nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong những năm qua, Quân đoàn 1 luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao, xứng đáng với truyền thống đã được các thế hệ dày công vun đắp. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã thông tin đến các đại biểu tham dự buổi gặp mặt một số nét cơ bản về công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quốc phòng, dân vận... của quân đội trong thời gian qua; đồng thời khẳng định toàn quân đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao, qua đó tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng nêu lên một số định hướng lớn đối với Quân đoàn 1, nhất là trong nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đoàn cần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng mong muốn, với trình độ, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1 tiếp tục quan tâm, theo dõi, có những đóng góp tâm huyết với Quân ủy Trung ương, BQP và Quân đoàn 1, nhằm xây dựng quân đội nói chung, Quân đoàn 1 nói riêng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-du-gap-mat-truyen-thong-ky-niem-47-nam-ngay-thanh-lap-quan-doan-1-641784