Thượng tướng Phan Văn Giang chia buồn sâu sắc với gia đình, thân nhân liệt sĩ

Tối 17-10, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ Tổng tham mưu đã đến Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần, Quân khu 4, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế thắp hương, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của 13 đồng chí tham gia cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Cùng đi có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Quân khu 4.

 Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ với thân nhân liệt sĩ.

Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ với thân nhân liệt sĩ.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã động viên gia đình, thân nhân các liệt sĩ. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc và mong các gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cuộc gặp các gia đình, thân nhân liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác chuẩn bị tang lễ.

Thượng tướng Phan Văn Giang thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng chỉ đạo Ban tổ chức lễ tang kiểm tra, rà soát lại chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức tang lễ chu đáo, trang trọng, trang nghiêm, thành kính.

Trước đó, cũng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 đã diễn ra Lễ cầu siêu cho 13 đồng chí liệt sĩ.

Nhóm PV Báo Quân đội nhân dân Điện tử

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-chia-buon-sau-sac-voi-gia-dinh-than-nhan-liet-si-641189