Thượng tướng Phạm Ngọc Minh kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

Ngày 6-3, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác tuyển chọn, tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 144 và Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, chỉ huy 2 đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trước khi tiếp nhận chiến sĩ mới, hai đơn vị đã kiện toàn đủ khung huấn luyện, bảo đảm đúng đủ biên chế; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện những nội dung cơ bản sát với chương trình huấn luyện chiến sĩ mới; xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện theo đúng chương trình 3 tháng theo quy định. Theo đó, đã tích cực chủ động, đầu tư làm mới củng cố hệ thống thao trường huấn luyện, biển bảng, mô hình học cụ bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ phục vụ tốt cho công tác huấn luyện; hệ thống sổ sách, đăng ký thống kê, giáo án huấn luyện được triển khai thống nhất, đúng quy định.

 Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 144.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 144.

Năm nay, Lữ đoàn 144 và Đoàn Nghi lễ Quân đội được giao huấn luyện gần 1400 chiến sĩ mới, chất lượng khá cao, trong đó 100% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới về đơn vị Lữ đoàn 144 và Đoàn Nghi lễ Quân đội đã triển khai biên chế chiến sĩ mới về các đại đội huấn luyện; tổ chức khám sức khỏe; đồng thời chú trọng việc giáo dục truyền thống đơn vị, truyền thống Bộ Tổng tham mưu, tạo niềm tin để anh em xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh biểu dương những kết quả trong công tác tuyển chọn, tiếp nhận và bước vào huấn luyện của Lữ đoàn 144 và Đoàn Nghi lễ Quân đội. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu hai đơn vị tiếp tục quán triệt tốt các nhiệm vụ, củng cố thao trường huấn luyện và tổ chức huấn luyện theo đúng quy định; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; chú trọng công tác kiểm tra ở các cấp; nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của bộ đội; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe cao nhất tham gia huấn luyện...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-pham-ngoc-minh-kiem-tra-cong-tac-huan-luyen-chien-si-moi-567983