Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 5-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và hơn 300 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đoàn chủ tịch làm việc tại đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua (2013-2018), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác. 5 năm qua, công tác phát triển tổ chức Hội đã cơ bản hoàn thành với 63/63 tỉnh, thành hội; 610 quận/huyện, 6.551 xã/phường đã thành lập tổ chức hội, với gần 396 nghìn hội viên. Vận động nguồn lực đạt mức 1.139 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ II và bằng 58,86% so với tổng mức 15 năm. Bên cạnh đó, các cấp hội đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nguồn lực, ủng hộ Quỹ Nạn nhân CĐDC được gần 1.140 tỷ đồng. Từ nguồn vận động xã hội hóa, các cấp hội đã hỗ trợ gần 1.147 tỷ đồng cho nạn nhân (trong đó xây dựng 26 trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng và các cơ sở xông hơi giải độc cho nạn nhân CĐDC; xây dựng 1.972 nhà tình nghĩa, tình thương; trợ cấp 3.958 suất học bổng; trợ giúp việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng thẻ BHYT; trợ cấp khó khăn, thăm, tặng quà lễ, tết cho hàng chục nghìn lượt nạn nhân…).

Với những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam được Ban Bí thư tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết-Nghĩa tình-Trách nhiệm-Vì nạn nhân chất độc da cam”, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 19 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" cho 2 tập thể và 55 bằng khen cho các tập thể và cá nhân; gần 3.000 lượt tập thể, cá nhân của các cấp hội được Ủy ban MTTQ, các bộ, ban, ngành, Trung ương hội, chính quyền địa phương các cấp khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đề ra mục tiêu: 95% cấp huyện thành lập hội, 70% cấp xã thành lập hội hoặc chi hội, phát triển trên 50 nghìn hội viên. Đồng thời, phấn đấu vận động Quỹ của toàn hội là 1.000 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa trên 1.000 căn nhà, hỗ trợ 3.000 suất học bổng, hỗ trợ vốn sản xuất cho 1.000 gia đình nạn nhân; cấp xe lăn cho khoảng 80% nạn nhân có nhu cầu; 100% nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt được thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ, Tết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đã giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cả về vật chất, tinh thần, ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, góp phần để hội hàn gắn vết thương chiến tranh; bổ sung, hoàn thiện và thực thi chính sách đối với những người bị nhiễm chất độc hóa học… Đặc biệt, những người làm công tác hội, phần lớn tuổi cao, sức yếu nhưng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn hết sức, hết lòng với nạn nhân chất độc da cam, thể hiện sinh động tình đồng đội, nghĩa đồng bào, tạo nên hình ảnh thân thương trong lòng nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động quốc gia của Chính phủ về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho nhân dân trong và ngoài nước cũng như thế giới hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam, về công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học gây ra. Bên cạnh đó, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả của công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Hội cũng cần kiên trì với cuộc vận động, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội.

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2018-2023 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa IV đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 với 97 thành viên. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch hội; các Phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Thế Lực, Đặng Nam Điền, Trần Ngọc Thổ, Nguyễn Văn Khanh và bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng; nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tiếp tục là Chủ tịch danh dự của Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-van-rinh-tiep-tuc-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-nhiem-ky-2018-2023-556276