Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga

Sáng 17-10, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT) do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại chi nhánh phía Nam. Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

Những năm qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đạt nhiều bước phát triển vượt bậc, trở thành tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) đa ngành về nhiệt đới, có uy tín lớn tại Việt Nam, Liên bang Nga và quốc tế. Năm 2019, trung tâm đã triển khai 22 đề tài và 1 nhiệm vụ kỹ thuật theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hỗn hợp Việt – Nga. Riêng với nhiệm vụ KHCN của Việt Nam, trung tâm đã và đang chủ trì thực hiện 8 đề tài, nhiệm vụ cấp quốc gia, 6 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, 2 nhiệm vụ cấp tỉnh, thành phố và 66 nhiệm vụ, đề tài cấp cơ sở. Trên các hướng khoa học: Sinh thái nhiệt đới, y sinh nhiệt đới, độ bền nhiệt đới, trung tâm đã tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu thiết yếu của quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, năm 2019, trung tâm thực hiện phân tích được gần 500 mẫu dioxin, hơn 700 mẫu các chất tương tự dioxin, da cam, chất POP và kim loại nặng; duy trì hoạt động 2 trạm quan trắc tự động tại Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ. Trung tâm còn thực hiện một số nghiên cứu thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải khu vực biển, đảo…

Tại chi nhánh phía Nam của trung tâm, thời gian qua đã chủ trì và tham gia thực hiện 209 đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp. Chi nhánh phối hợp với các cơ quan, đơn vị KHCN trong và ngoài quân đội khu vực phía Nam tạo sức mạnh tổng hợp, tiềm lực cho hoạt động KHCN. Trong giai đoạn 1996-2019, chi nhánh chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài, dự án cấp TP Hồ Chí Minh, góp phần tích cực cho việc phát triển thành phố, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác tham quan khu vực chuyên môn của trạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, phát triển kinh tế - xã hội và phát triển tình hữu nghị Việt – Nga. Trung tâm đã khẳng định là đơn vị chủ lực trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của quân đội và đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trung tâm phát huy tiềm lực, sức mạnh tri thức, trí tuệ nhân tạo, tích cực đột phá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ quân sự, quốc phòng, biển đảo, kinh tế quốc dân; chú trọng bám sát nhu cầu thực tiễn, tạo ra nhiều công nghệ, sản phẩm có chất lượng tốt; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ KHCN, mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị KHCN trong và ngoài quân đội. Đồng thời, tham gia tích cực nghiên cứu, hiến kế cho các cấp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị trung tâm tiếp tục phát huy và tăng cường hợp tác KHCN với Liên bang Nga, xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều đề tài nghiên cứu khoa học hỗn hợp Việt-Nga. Đồng thời, luôn chú trọng vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với đội ngũ chuyên gia Liên bang Nga làm việc tại trung tâm; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-lam-viec-tai-trung-tam-nhiet-doi-viet-nga-597523