Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị

Ngày 15-1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đã đi thăm, kiểm tra, tặng quà và chúc Tết các đơn vị: Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Nhà hát Chèo Quân đội, TCCT.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội đã phổ biến, quán triệt nghiêm túc các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên về trực cao điểm và tổ chức đón Xuân Tân Sửu 2021; tiến hành rà soát các trường hợp hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách, xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm Nhà hát Chèo Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm Nhà hát Chèo Quân đội.

Đảng ủy, Ban giám đốc các nhà hát cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị khắc phục khó khăn, phục vụ kịp thời, hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, đồng bào, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa; chủ động xây dựng kịch bản, dàn dựng thành công các chương trình nghệ thuật có chất lượng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Phòng truyền thống Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế, thay mặt QUTƯ, Thủ trưởng TCCT, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, diễn viên, nhân viên, chiến sĩ 3 đơn vị, đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tham gia các cuộc thi cấp toàn quân, toàn quốc đoạt nhiều giải cao, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP), Thủ trưởng TCCT ghi nhận, đánh giá cao, đồng bào, chiến sĩ cả nước đón nhận.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu, trước sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, cùng những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, Đảng ủy, Ban giám đốc các đơn vị cần thường xuyên quán triệt, nắm vững các quan điểm cơ bản của Đảng về văn hóa văn nghệ; các chỉ đạo, định hướng của QUTƯ, BQP, TCCT, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình nghệ thuật, nhất là đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng; đan xen hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, không để bị thương mại hóa, bảo đảm vừa đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ đồng bào, chiến sĩ cả nước, vừa khẳng định được vị thế, uy tín của các đơn vị nghệ thuật quân đội, đồng thời tiếp tục tôn vinh phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng với đó, các đơn vị cần tích cực đổi mới phong cách biểu diễn, nâng cao chất lượng kịch bản, chương trình nghệ thuật, phù hợp nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đa dạng các đối tượng khán giả; cùng với đó chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm mới đến đông đảo công chúng.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quà Tết tặng Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, đội ngũ cán bộ, diễn viên các đơn vị không ít đồng chí là những nghệ sĩ nổi tiếng, có vị thế, uy tín nhất định trong xã hội, là “người của công chúng”, tuy nhiên tuyệt đối không được phép chủ quan, tự mãn, mà cần tích cực tìm tòi, sáng tạo, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội. Đặc biệt, trong quá trình công tác, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần khơi dậy trong mỗi cán bộ, diễn viên, nhân viên, chiến sĩ nghị lực phấn đấu vươn lên, nhất là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước cùng những hiểu biết về cội nguồn văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần cộng hưởng sức mạnh nội sinh trong mỗi cán bộ, diễn viên, để nhà hát tiếp tục phát triển, không ngừng lớn mạnh. Để làm được điều đó, Đảng ủy, Ban giám đốc các nhà hát cần tích cực bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, diễn viên trẻ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để đội ngũ cán bộ, diễn viên trẻ thêm tự hào về nơi mình công tác, tự hào về quân đội, từ đó thêm yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và cán bộ, chiến sĩ Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu, bên cạnh duy trì nghiêm túc nhiệm vụ trực, SSCĐ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm, chăm lo và bảo đảm tốt nhất đời sống bộ đội; chủ động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công, nhất là các đồng chí ở xa, hoàn cảnh khó khăn; nhất là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian nghỉ Tết.

Nhân dịp này, thay mặt QUTƯ, BQP, Thủ trưởng TCCT, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của BQP, TCCT tặng các đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-kiem-tra-va-chuc-tet-cac-don-vi-649233