Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 390 và Lữ đoàn 368 (Quân đoàn 1)

Ngày 4-1, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT) do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2021 tại Sư đoàn 390 và Lữ đoàn 368 (Quân đoàn 1).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1.

Qua thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 390 và Lữ đoàn 368 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cho bộ đội trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; thực hiện đúng các quy định trực SSCĐ trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết nguyên đán; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; chủ động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm SSCĐ cao; gắn với thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định của Bộ Quốc phòng tặng nhà tình nghĩa cho bệnh binh Nguyễn Đình Lai, ở xã Hà Long, Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng bàn giao 2 nhà tình nghĩa tặng bệnh binh Nguyễn Văn Đỗ và bệnh binh Nguyễn Đình Lai, ở xã Hà Long, Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-kiem-tra-truc-san-sang-chien-dau-tai-su-doan-390-va-lu-doan-368-quan-doan-1-648319