Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra và chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Chiều 4-2, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng và chúc tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn có Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng những kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh năm 2020; công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và kế hoạch tuyển quân năm 2021.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm vừa qua và lưu ý: Dịp tết Nguyên đán sắp tới, cùng với việc thực hiện nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn để Nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết, lực lượng quân sự tỉnh Thanh Hóa cần hết sức chú trọng và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID - 19; phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất - nhập cảnh trên tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, để mọi người đều yên tâm công tác, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa được đón tết cổ truyền của dân tộc.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, từng bước tiến lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Cùng với đó làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, gìn giữ nền hòa bình, độc lập để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa năm mới gặt hái được nhiều thắng lợi mới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Thông tin thêm tới đoàn công tác một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Cùng với đó, công tác tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo mọi người dân đều có tết, với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Về công tác phòng, chống dịch COVID - 19, tỉnh Thanh Hóa luôn nâng cao hơn một cấp độ nên đến nay vẫn kiểm soát được tình hình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vừa được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-kiem-tra-va-chuc-tet-bo-chi-huy-quan-su-tinh-thanh-hoa/131311.htm