Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới tại Sư đoàn 325

QĐND Online- Sau khi dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Bắc Giang, trong sáng 10-2, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT đã đến thăm, kiểm tra công tác đón nhận, bảo đảm hậu cần cho chiến sĩ mới (CSM) tại Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2).

Tại đây, đồng chí đã kiểm tra việc thực hiện quy trình đón nhận CSM; công tác phòng dịch nCoV của đơn vị và thăm, kiểm tra khu vực ăn, nghỉ, khu tăng gia sản xuất. Theo báo cáo của chỉ huy trung đoàn, năm 2020, đơn vị được giao tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 21 huyện thuộc 4 tỉnh khu vực phía Bắc. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã dồn dịch, cải tạo, bố trí đầy đủ chỗ ăn, ngủ, sinh hoạt; bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm cho CSM khi về đơn vị. Đặc biệt, trung đoàn đã thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, phòng dịch, khử trùng khuôn viên doanh trại và các khu vực lân cận. Khu vực thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ phục vụ cho huấn luyện cũng được cải tạo, nâng cấp, bổ sung, sẵn sàng phục vụ huấn luyện.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên các CSM vừa được tiếp nhận về Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 101.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên các CSM vừa được tiếp nhận về Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 101.

Qua nghe báo cáo và trực tiếp thăm quan, kiểm tra đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương sự nỗ lực, chủ động trong công tác chuẩn bị đón nhận CSM của đơn vị. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, bộ phận làm tốt công tác phòng dịch, giáo dục, tuyên truyền cho chiến sĩ mới hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định; không tổ chức cho thân nhân và người ngoài đến thăm, tiếp xúc với chiến sĩ, tránh để dịch nCoV và các dịch bệnh khác lây lan vào doanh trại; cần sớm ổn định chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập cho các chiến sĩ mới, tích cực tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tinh thần, giúp CSM nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, gắn bó, yêu mến đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-don-nhan-chien-si-moi-tai-su-doan-325-609720