Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp đoàn đại biểu Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 18-12, Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc do đồng chí Trương Quảng Chí, Ủy viên Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý cửa khẩu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng . Tiếp đoàn có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự buổi tiếp có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp thân mật Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi tiếp, thay mặt cho Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc, đồng chí Trương Quảng Chí đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam nói chung và cá nhân Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói riêng.

Đồng chí Trương Quảng Chí cũng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 giữa Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị Sơ kết 5 năm đánh giá kết quả thực hiện Điều lệ công tác Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc vừa mới được tổ chức vào sáng cùng ngày tại thủ đô Hà Nội; đồng thời nêu ra những kiến nghị mà Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc quan tâm đó là:Tình hình kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa, buôn lậu gia súc, gia cầm qua biên giới; tình trạng bệnh dịch qua biên giới nhất là dịch tả lợn châu phi, dịch lở mồm long móng trên gia súc, cũng như các loại dịch khác trên gia cầm, các mầm bệnh phá hoại hoa màu…

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tham mưu cho Chính phủ sớm có giải pháp nâng cao, kết nối hạ tầng giao thông đến các cửa khẩu quốc tế; đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm cải thiện hơn nữa công tác kiểm soát hàng hóa, phương tiện, người qua lại biên giới qua đó sẽ giúp thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn; đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở, nâng cấp một số cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trương Quảng Chí. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh vui mừng nhận thấy việc hợp tác của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc ngày càng chặt chẽ, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo môi trường thông thoáng ở cửa khẩu, chấm dứt tình trạng ách tắc phương tiện, hàng hóa tại cửa khẩu, tăng khả năng trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai bên, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung và các địa phương biên giới hai bên nói riêng.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đẩy nhanh tiến độ mỗi bên trong công tác nâng cấp các cặp cửa khẩu đã thỏa thuận; tổ chức khảo sát và đề xuất kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ có lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại lớn, đặc biệt là các loại hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc như vải thiều, thanh long, dưa hấu...

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-tiep-doan-dai-bieu-uy-ban-hop-tac-quan-ly-cua-khau-trung-quoc/