Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc' lần thứ 5

Chiều 17-11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị, diễn tập trong khuôn khổ chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc' lần thứ 5. Cùng đi có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đoàn công tác thị sát quảng trường cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra các khâu chuẩn bị đón tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), tổng duyệt nghi thức đón tiếp, kiểm tra thực địa bến xuồng tuần tra chung trên sông Bắc Vọng, chứng kiến đội hình tuần tra tập luyện.

Tại khu vực quảng trường cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị khánh tiết, hội trường tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm kết nghĩa giữa hai huyện Phục Hòa (Cao Bằng, Việt Nam) và Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc); chuẩn bị cho nghi thức trồng cây hữu nghị, tham quan các gian hàng sản phẩm thương mại du lịch địa phương, khánh thành Trung tâm Văn hóa Hữu nghị Tà Lùng. Thượng tướng nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh, quán triệt nhiệm vụ các lực lượng phục vụ, khối quần chúng, tiêu binh, quân nhạc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đoàn công tác đã tổng duyệt buổi diễn tập thực binh cứu trợ thảm họa dịch bệnh khu vực biên giới với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) và Chiến khu miền Nam (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc). Nội dung diễn tập cứu nạn và hỗ trợ y tế diễn ra an toàn, sẵn sàng cho diễn tập chính thức sẽ diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc" lần thứ 5 được tổ chức tại Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 19 đến 21-11 tới đây.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo chỉnh trang cảnh quan khu vực cửa khẩu Tà Lùng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lưu ý một số hạng mục lễ đón, nghi thức ngoại giao Quân đội.

Đội tuần tra chung chuẩn bị sẵn sàng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh quán triệt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra sự kiện

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với lãnh đạo huyện Phục Hòa những nội dung tham gia Chương trình "Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc" lần thứ 5.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến động viên các lực lượng tham gia diễn tập cứu nạn và hỗ trợ y tế khu vực biên giới

Chó nghiệp vụ tham gia vào diễn tập thực binh cứu trợ thảm họa dịch bệnh khu vực biên giới.

Chiến sĩ Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia diễn tập thực binh hỗ trợ y tế

Toàn bộ buổi diễn tập diễn ra an toàn, đúng kịch bản

Cảnh diễn tập nội dung ngôi nhà 3 tầng bị sụp đổ và 2 lực lượng phối hợp cứu trợ nạn nhân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đảm bảo an ninh, đảm bảo công tác phục vụ cho chương trình giao lưu.

Người dân biên giới phấn khởi chờ đợi chương trình giao lưu lần thứ 5.

Trương Thúy Hằng (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-dien-tap-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-lan-thu-5/