Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 31-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã khái quát một số nét chính về tình hình nhiệm vụ, kết quả hoạt động quan hệ quốc tế cũng như công tác đối ngoại quốc phòng trong giai đoạn hiện nay. Một số hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc phòng mang tính đậm nét khác như: Rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn đọng sau chiến tranh, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng đã được Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam tiếp tục triển khai công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng một cách tích cực, chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của đất nước và phù hợp với xu thế của khu vực và thế giới.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng của Việt Nam ở nước sở tại, qua đó tuyên truyền chính sách quốc phòng Việt Nam, chủ trương hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng của Việt Nam và quảng bá hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ chính trị của các nước trên thế giới, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia.

Các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã phát biểu, trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan đại diện của Việt Nam với các cơ quan quân sự của Việt Nam ở các nước; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng, Cục Đối ngoại và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục chia sẻ, đưa ra định hướng ở một số lĩnh vực về quan hệ đối ngoại quốc phòng với các nước mà các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam đến nhận công tác.Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Ngoại giao trong thời gian vừa qua; cho rằng buổi gặp mặt này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ đối ngoại giữa hai bộ trong giai đoạn tới, làm nền tảng để phối hợp chặt chẽ giữa các Cơ quan đại diện với các cơ quan đối ngoại của quân đội tại các nước.

Đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng ghi nhận, cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi gặp mặt đối với công tác đối ngoại quốc phòng. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong nhiệm kỳ này và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp vào công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng trên cương vị công tác của mình.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-gap-mat-cac-truong-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-633554