Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp

Sáng 9-4, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng một số nội dung chính về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, vũ khí trang bị Tăng thiết giáp, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tình hình công tác kỹ thuật của Binh chủng.

Theo đó, Binh chủng Tăng thiết giáp đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, toàn binh chủng ổn định, cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm, trách nhiệm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Với tinh thần tự lực, sáng tạo cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, Binh chủng Tăng thiết giáp đã đảm bảo tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nhiều nhiệm vụ quan trọng như: SSCĐ bảo vệ Đại hội Đảng, dịp cao điểm Tết Nguyên đán, bảo đảm kỹ thuật cho Hội thao “Kíp xe tăng giỏi” lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân năm 2021, phục vụ đội tuyển xe tăng luyện tập, tham gia thi đấu tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Binh chủng Tăng thiết giáp đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị binh chủng tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ; đầu tư nghiên cứu khoa học quân sự; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao theo hình thức phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức rút kinh nghiệm, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm có được từ Hội thao quân sự quốc tế Army Games; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật..

Tin, ảnh: MAI LAN-XUÂN THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-huy-vinh-tham-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-binh-chung-tang-thiet-giap-656433