Thượng tướng Lê Chiêm kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Binh đoàn 16

Sáng 18-7, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Binh đoàn 16.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan tư pháp, pháp chế đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất mà Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

 Lãnh đạo Binh đoàn 16 đón Thượng tướng Lê Chiêm và đoàn công tác.

Lãnh đạo Binh đoàn 16 đón Thượng tướng Lê Chiêm và đoàn công tác.

Nổi bật là, Binh đoàn 16 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân nơi đóng quân, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại vi phạm, tội phạm, góp phần nâng cao sức chiến đấu, giữ vững ổn định, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, nhất là khu vực biên giới. Các cơ quan, đơn vị thuộc binh đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và tình hình địa bàn đóng quân; phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua, bán người...

Thượng tướng Lê Chiêm chủ trì công tác kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận, biểu dương Binh đoàn 16 đã làm tốt công tác tư pháp, pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 cần xác định công tác tư pháp, pháp chế làm nền tảng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; không ngừng xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Binh đoàn cần quan tâm đến đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế kết hợp với quốc phòng, giữ vững ổn định vùng biên, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đứng chân; tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ công tác cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH-ANH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-chiem-kiem-tra-cong-tac-tu-phap-phap-che-tai-binh-doan-16-582683