Thượng tướng Ivanshov: Trump chuẩn bị đánh Nga trên vũ trụ

Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2019 đạt mức kỷ lục

Xin được giới thiệu bài viết và phỏng vấn Thượng tướng Leonhid Ivanshov và chuyên gia Xergey Ermakov của phóng viên tờ “Sobodnaia Pressa.Ru” Nga Andery Polunhin nhân việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua Ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài chính 2019 ngày 13/8/2018 vừa qua. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa.ru” ngày 15/8/2018.

Trên ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngân sách quốc phòng Mỹ $ 716 tỷ (Ảnh: AP/TASS)

I. Phần dẫn của Andrey Polunhin

Ngày 13/8, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã ký duyệt Ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài chính 2019 (bắt đầu thực hiện từ ngày 1/10). Tổng các khoản chi tiêu quân sự của Mỹ trong năm tài chính tới $ 716 tỷ. Hay là tăng 3% ($ 20 tỷ) so với năm nay (năm tài chính 2018). Đây là khoản ngân sách quân sự lớn nhất của Mỹ trong lịch sử nước này.

Số lượng quân nhân Mỹ cũng sẽ tăng lên khoảng 16.000 người. Ngoài ra, lương của họ (các quân nhân Mỹ) cũng sẽ tăng 2,6 %. Lầu Năm Góc sẽ chi $ 40 tỷ để hiện đại hóa Không quân. Thêm $ 65 triệu nữa dành cho các nghiên cứu thiết kế các đầu tác chiến hạt nhân công suất nhỏ mới để lắp cho các tên lửa phóng từ các tàu ngầm hạt nhân.

Trong ngân sách quốc phòng năm 2019 cũng có khoản chi cho chế tạo 135 xe tăng M-1 “Abrams” và 77 máy bay tiêm kích- ném bom thế hệ năm F-35. Cộng thêm vào đó là khoản ngân sách dành cho đóng mới 12 tàu chiến (tàu nổi), 2 tàu ngầm và 3 tàu tuần tiễu bảo vệ bờ tốc độ nhanh.

Ngoài những khoản nêu trên, trong ngân sách năm tài chính mới này cũng có điều khoản chỉ thị Bộ trưởng Quôc phòng Mỹ James Mattis nhanh chóng triển khai chương trình xây dựng các thành phần của hệ thống NMD (hệ thống phòng chống tên lửa quốc gia Mỹ) trên vũ trụ.

Trong Văn kiện về ngân sách quốc phòng Mỹ (như trên) cũng có điều mục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ucraine. Để thực hiện mục tiêu này (hỗ trợ quân sự cho Ucraine), kể cả cung cấp vũ khí sát thương, trong năm tài chính 2019 Washington sẽ dành ra khoản ngân sách $ 250 triệu. Để tiện theo dõi, trong ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2018, Kiev được dành $ 200 triệu.

Trong văn kiện mới được ký, chính quyền Mỹ cũng liệt kê riêng một cách chi tiết những biện pháp nhằm kiềm chế Nga. Trong số các biện pháp đó- gia hạn lệnh cấm Lầu Năm Góc hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bị tuyệt đối cấm sử dụng các phương tiện và ngân sách của mình để thực hiện bất cứ động thái nào có thể được diễn giải là gián tiếp thừa nhận việc sát nhập Crimea vào Nga .

Có một điều rất đáng quan tâm là trong (văn kiện) ngân sách quốc phòng mới có một điều khoản nêu rõ là Mỹ ngừng hợp tác với Nga trong khuôn khổ Hiệp ước (thỏa thuận) “Bầu trời mở”. Lệnh dừng hợp tác này sẽ có hiệu lực cho đến khi nào Nga “chấp nhận quay trở lại tuân thủ Hiệp ước” (nguyên văn).

Xin nhắc lại là Hiệp ước bầu trời mở được các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ký năm 1992. Theo thỏa thuận này, các nước sẽ tiến hành các chuyến bay thanh sát để kiểm tra các hoạt động quân sự.

Trong tháng 9/2017, tờ The Wall Street Journal (Mỹ) đã đưa tin là Washington sẽ hạn chế các chuyến bay của máy bay quân sự Nga trên lãnh thổ Mỹ, trong đó- cả trên các vùng Alaska và Hawai. Như vậy, chính quyền Mỹ đã tiến hành các biện pháp đáp trả việc Nga siết chặt các quy tắc liên quan đến các chuyến bay (thanh sát) của máy bay quan sát Mỹ trên không phận tỉnh Kaliningrad (của Nga-ND).

Trong trường hợp này cần phải hiểu rằng: Hiệp ước Bầu trời mở cho phép hai nước tiến hành các biện pháp kiểm soát cả những khu vực nhạy cảm và là một trong những biện pháp nhằm xây dựng sự tin cậy lẫn nhau. Chỉ riêng chuyện thỏa thuận (hiệp ước trên) sụp đổ đúng vào thời điểm này cũng đã khẳng định một điều rằng cuộc đối đầu Mỹ- Nga đã được “nâng lên một tầm cao mới”.

Văn bản (kèm theo) của Ngân sách quốc phòng Mỹ cũng xác định rõ nhiệm vụ tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Trung Đông để đối phó với Iran. Trong văn bản này có đoạn hối thúc Lầu Năm Góc thiết lập một mạng lưới các nước- đối tác để kiềm chế “ những hành động ác ý” của Nước Cộng hòa Hồi giáo (Iran).

Văn kiện này, ngoài tất cả các điều khoản theo truyền thống cũng xác định Mỹ sẽ tiếp tục phát triển các mối quan hệ hợp tác quân sự với Ấn Độ và Đài Loan (trong đó có dự định tiến hành các cuộc tập trận chung) đồng thời cũng nói rõ là sẽ cắt giảm quy mô hợp tác quốc phòng với Trung Quốc. Phía Bắc Kinh lên tiếng và bày tỏ “sự không hài lòng sâu sắc” trước việc trong văn kiện ngân sách quân sự Mỹ lại có những “cách nhìn nhận tiêu cực về Trung Quốc”.

Nói cách khác, Mỹ lại một lần nữa đặt trọng tâm ưu tiên vào tăng cường sức mạnh quân sự. Để so sánh: chi phí của Nga cho quốc phòng trong năm 2018 chỉ có 2.770 tỷ ruble (($ 41,49 tỷ theo tỷ giá hiện tại). Ngân sách quốc phòng Trung Quốc- 1.110 tỷ nhân dân tệ (($ 159,8 tỷ).

Trên ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tướng Walter E. Piatt trước khi tiến hành Lễ ký văn kiện X.Р. 5515 "Luật về bảo vệ phòng thủ quốc gia John McCain năm tài chính 2019 " (Ảnh: AP Photo/TASS)

Đằng sau Ngân sách quân sự mới của Mỹ là gì? Liệu Nga có thể đối phó một cách có hiệu quả vói Mỹ được không?

II. Phần phỏng vấn:

1/ Chuyên gia Viện nghiên cứu chiến lược Nga Xergye Ermakov:

— Có thể đặt ngang hàng Ngân sách quốc phòng mới của Mỹ với các ngân sách quốc phòng Mỹ (trong một số năm) vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh lạnh . Và cả những yêu cầu- nhiệm vụ đặt ra đối với Các lực lượng vũ trang Mỹ được ghi (trong ngân sách quốc phòng mới)- cũng tương tự như vậy.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/thuong-tuong-ivanshov-trump-chuan-bi-danh-nga-tren-vu-tru-3363749/