Thượng tướng Đỗ Căn dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị thực hiện hành trình về nguồn tại Cao Bằng

Ngày 15-12, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT dẫn đầu đoàn đại biểu TCCT thực hiện hành trình về nguồn, tri ân gia đình chính sách và đồng bào các dân tộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Tại khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, Thượng tướng Đỗ Căn và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Tại đây, ngày 22-12-1944, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập. Theo chỉ thị của Bác Hồ, một Chi bộ đảng đã được thành lập gồm 4 đồng chí. Bên cạnh người đội trưởng là chính trị viên phụ trách hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT).

 Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT tặng quà các cháu học sinh giỏi quê hương cách mạng Cao Bằng.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT tặng quà các cháu học sinh giỏi quê hương cách mạng Cao Bằng.

Thượng tướng Đỗ Căn thăm di tích Đồn Phay Khắt.

Với trách nhiệm của mình, các chính trị viên - đại biểu của Đảng đã xây dựng, bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của Đội. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của CTĐ, CTCT trong việc định hình và thực hiện cơ chế, đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Ngày 22-12 là mốc son ghi dấu ngày truyền thống của TCCT QĐND Việt Nam. Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập là sự kiện chính trị, quân sự quan trọng, có ý nghĩa to lớn, một bước ngoặt của Đảng và dân tộc ta. Từ đội quân chủ lực đầu tiên với 34 chiến sĩ, 75 năm qua, Quân đội ta từng bước phát triển, trưởng thành lớn mạnh cùng với toàn Đảng, toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945, lập nhiều chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vững bước cùng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế.

Đoàn công tác của TCCT cũng tham quan và nghe giới thiệu một số hạng mục công trình ghi dấu lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Trải qua 75 năm, những di tích từ thuở đầu thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân luôn được đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng trân trọng và gìn giữ, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ sau này.

Thượng tướng Đỗ Căn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đỗ Căn đã dự lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình. Chủ trương đầu tư công trình là một phần trong các hoạt động hành quân về nguồn, thể hiện sự tri ân của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đối với vùng căn cứ địa cách mạng Nguyên Bình, Cao Bằng nói chung và hai 2 xã Tam Kim, Hoa Thám nói riêng. Với thời gian thi công khẩn trương, công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, đi vào hoạt động đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương. Bộ tư lệnh Quân khu 1 cũng dành các phần quà ý nghĩa tặng các gia đình chính sách của địa phương.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị của Quân khu 1 thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nhất là đơn vị cần tạo những bước chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Ghi nhận và biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Đơn vị tiếp tục phối hợp hiệu quả với các lực lượng công an, biên phòng làm tốt công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình - hữu nghị. Đồng thời, tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương ngày càng vững chắc.

Tin, ảnh: LÊ CHUẨN, QUANG TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-do-can-dan-dau-doan-cong-tac-tong-cuc-chinh-tri-thuc-hien-hanh-trinh-ve-nguon-tai-cao-bang-605382