Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra công tác kỹ thuật Quân khu 4

Sáng 25-10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác kỹ thuật tại Quân khu 4.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4

Thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyến Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật của Quân khu trong năm 2017 và  một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Trong năm 2017, Quân khu 4 đã chủ động chỉ đạo, triển khai cho các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật theo đúng chỉ lệnh huấn luyện của Bộ Quốc phòng; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập các Sư, Lữ đoàn. Ngoài ra, Quân khu tổ chức thi trạm sửa chữa cấp chiến thuật; Bộ CHQS các tỉnh tổ chức thi kho vũ khí-đạn cấp huyện thị đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; tham gia hội thi, hội thao cấp bộ đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, Quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương phòng chống và ứng phó có hiệu quả mưa lũ; củng cố kho tàng, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị sau bão số 4, số 10 và trận lũ trong tháng 10. Các đơn vị củng cố, nâng cấp gần 5.000m2 nhà kho, 2.472m2 nhà xưởng; xây mới hệ thống nước cứu hỏa cho hai Trung đoàn thuộc Sư đoàn 324; tổ chức sửa chữa cơ động súng pháo cho Bộ CHQS các tỉnh; bảo dưỡng, sữa chữa đồng bộ xe ô tô và vũ khí, khí tài cho các đơn vị và địa phương trong toàn Quân khu... Trong năm 2017, toàn Quân khu có 238 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 5 đề tài khoa học đề nghị Hội đồng Khoa học-Công nghệ ngành kỹ thuật xem xét.

Thượng tướng Bế Xuân Trường thăm hỏi động viên thợ sửa chữa xe máy, Xưởng 467, Cục kỹ thuật Quân khu4.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên trong đoàn công tác, thay mặt Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Quân khu 4 trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, trên cơ sở quyết tâm tác chiến của Bộ đã được phê duyệt, các đồng chí căn cứ vào đó để điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ của Quân khu cho phù hợp. Qua đó chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đặc biệt chú ý những địa bàn trọng yếu, trọng điểm của Quân khu; kết hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý đồng bộ các tình huống xảy ra trên địa bàn; đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác dân vận; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh.

Sáng cùng ngày đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra xưởng 467, Cục kỹ thuật Quân khu 4.

Tin, ảnh: LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-be-xuan-truong-kiem-tra-cong-tac-ky-thuat-quan-khu-4-521660