Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban thường kỳ

Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban thường kỳ để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo diễn biến dịch tại thế giới, Việt Nam và công tác chủ động phòng, chống tại Quảng Ninh. Toàn tỉnh vẫn đang kiểm soát tốt tình hình, không để phát sinh các tình huống phức tạp.

Theo đó, ngày 8/3/2020, tại địa bàn TP Hạ Long phát hiện 4 du khách nước ngoài có biểu hiện dương tính với Covid-19, là người đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam. Trước đó, ngày 7/3, cả 4 du khách đã được Quảng Ninh đã thực hiện quy trình cách ly đặc biệt và di chuyển lên bệnh viện tuyến trên theo quy định.

Đối với trường hợp nằm trong diện nghi nhiễm do từng tiếp cận gần với bệnh nhân dương tính (người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17, người lái xe taxi và gia đình, toàn bộ người phục vụ trên tàu du lịch và những nơi tiếp xúc gần) đều tiến hành cách ly, khoanh vùng kiểm tra, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Đến nay, người đi cùng chuyến bay, người lái xe taxi và gia đình đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình dịch Covid-19

Hiện, trên địa bàn tỉnh không có bệnh nhân nào dương tính với Covid-19. Tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm Covid-19) đến 18h ngày 8/3/2020 là 226 ca. Trong đó: 218 ca âm tính với Covid-19; 8 ca chờ kết quả xét nghiệm. Toàn tỉnh đã thực hiện thu dung, cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế cho những người đến từ vùng có dịch lũy kế là 1.978 người. Trong đó: đã hết cách ly 1.111 người, hiện còn đang cách ly 867 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” - nhận diện, chủ động phòng, chống trước, chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước, phát hiện, hành động, xử lý trước; lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ… Do đó, an ninh trật tự, an dân được đảm bảo, ổn định.

Ban chỉ đạo cũng đã kêu gọi người dân TP Hạ Long, người dân trong toàn tỉnh đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc tự phòng, tránh Covid-19. Người dân không quá hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, nhưng không được chủ quan, lơ là, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tham gia tích cực khám, sàng lọc…

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo một số đơn vi đã tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác triển khai ứng dụng CNTT trong khai báo sức khỏe toàn dân theo hướng tích hợp tiện ích, quản lý tập trung; quan tâm đến đầu mối nguy cơ lây làn dịch như cửa khẩu, khách du lịch; TP Hạ Long đề xuất tỉnh hỗ trợ chỉ đạo, trung tập một số vị trí khách sạn để làm cơ sở cách ly… Đồng thời, đề xuất phương án, kế hoạch dài hơi đối phó với dịch bệnh; kịch bản trong tình huống đông người lây nhiễm; biện pháp cách ly để đảm bảo an toàn, giảm áp lực cho xã hội; quan tâm đến chuẩn bị vật tư, trang bị y tế.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cuộc chiến chống dịch còn rất nan giải. Do đó, cần có kế hoạch, chiến lược dài hơi, không được chủ quan, lơ là mà phải đề cao kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo và điều hành. Đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị gửi thông tin chi tiết, cụ thể các giải pháp, hành động đã triển khai trong đối phó với dịch Covid-19 về Ban chỉ đạo. Triển khai hiệu quả việc khai báo y tế toàn dân, khai báo điểm đến của du khách; hoàn thiện, công khai quy trình cách ly cụ thể đối với từng giai đoạn, trường hợp, kịch bản cách ly phải có kịch bản riêng; nghiêm túc cách ly đối với các khu vực đã xuất hiện người dương tính với dịch Covid-19; triển khai hỗ trợ, quan tâm đến du khách người nước ngoài…

Đồng chí nhấn mạnh, người dân tự chịu trách nhiệm với cộng đồng, cần bình tĩnh, hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền, cơ quan y tế để thực hiện phương châm “mỗi người dân, mỗi gia đình tự phòng, tự quản để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội”; phòng dịch, tránh dịch vẫn là biện pháp hiệu quả và quan trọng nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị.

Quan điểm xuyên suốt trong phòng, chống dịch Covid-19 là lấy người dân làm trung tâm. Do đó, tuyệt đối không được để người dân thiếu, bị động về thông tin; cần tiến hành triệt để việc khai báo, kiểm tra, giám sát y tế toàn dân; duy trì cơ chế thông tin báo chí định kỳ; xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ, công chức, nhân viên đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa chính thức về diễn biến tình hình dịch bệnh, đặc biệt trên các mạng xã hội.

Đồng chí tin tưởng rằng: Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Quảng Ninh quyết tâm không để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo liên quan đến Đề án tổng thể phát triển du lịch biển đảo Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô; Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 3); Biên soạn đề cương cuốn sách “Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020” và một số nội dung quan trọng khác.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/thuong-truc-tinh-uy-hop-giao-ban-thuong-ky-2473974/