Thường trực Thành ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

Sáng 31-3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Quang cảnh hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố.

Báo cáo do Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Kim Hoàng trình bày tại hội nghị cho thấy, trong quý I-2020, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chủ đề công tác của thành phố là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”; "Năm dân vận khéo” của Trung ương với việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu yêu nước, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng đã tham mưu triển khai các văn bản của Thành ủy về công tác dân vận; phối hợp sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố; nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện, phối hợp tham gia các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã sáng tạo, chủ động tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ các nguồn lực, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong quý II-2020.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong quý I-2020, qua đó, đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức đại hội đảng các cấp.

“Nét mới là các tổ chức, đơn vị đã chủ động nội dung, phương thức hoạt động một cách linh hoạt phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và phát huy được hiệu quả trên thực tế”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố trong việc chăm lo đời sống của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, trong quý I-2020, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát huy dân chủ, huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng tình với nhận định của báo cáo về những vấn đề còn hạn chế, tồn tại như: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp; việc thực hiện các phong trào thi đua ở một số cơ sở còn dàn trải; cá biệt có trường hợp không chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế để phòng ngừa dịch lây lan…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, toàn thành phố hiện đang tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ động phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cần vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ các nguồn lực, góp phần cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19. “Cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp phối hợp, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý vào báo cáo chính trị; tham gia vào công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nắm bắt sát sao tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội; tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh.

Liên quan đến việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, ngay sau đại hội, các chi bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở, cần bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động sau khi sáp nhập.

Nhấn mạnh 2020 là năm có nhiều ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tổ chức các hoạt động linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh toàn thành phố tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hương Ly – Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/962857/thuong-truc-thanh-uy-giao-ban-voi-mat-tran-to-quoc-va-cac-doan-the-chinh-tri---xa-hoi-thanh-pho