Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Nếu không tiếp tục phát triển không chỉ ảnh hưởng riêng TP.HCM mà còn ảnh hưởng tới cả nước

Ngày 24/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X; kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin trên Thanhuytphcm.vn, tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã nêu những thách thức đối với sự phát triển của TPHCM. Đó là nguồn lực tài chính công giảm dần qua nhiều năm. Bộ Chính trị đã cho phép TP xây dựng điều chỉnh theo hướng nếu ngân sách giữ lại TPHCM nhiều hơn thì phải nộp về Trung ương cao hơn. TPHCM đã cơ bản hoàn thành đề án, sẽ lấy ý kiến các cơ quan trung ương, trong đó có Ban Kinh tế Trung ương về đề án này.

Về vấn đề gia tăng dân số, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết cứ sau 5 năm, TPHCM tăng thêm 1 triệu dân. Vì vậy, TP phải giải quyết các vấn đề nhà ở, trường học, bệnh viện… Hiện có 7 quận, huyện của TP có dân số trên 0,5 triệu người. Dự kiến đến năm 2030 sẽ có 2 quận, huyện (Bình Tân và Bình Chánh) có dân số trên 1 triệu người; 3 quận huyện có dân số trên 780.000 đến 870.000 người. Vì vậy, áp lực quản lý rất lớn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, TP cũng hạn chế nguồn tài chính nên phát triển giao thông TPHCM cũng hạn chế; trung bình 1km2 chỉ có 2,1km đường giao thông, trong khi các nước phải trên 10km mới bình thường. Bên cạnh đó, việc sử dụng đất chưa hợp lý. Nông nghiệp hiện đóng góp 0,7% GDRP nhưng sử dụng đến 50% diện tích đất. Do đó phải có chuyển đổi hợp lý hơn. TPHCM là địa phương có tổng tỷ suất sinh thấp và chịu ảnh hưởng rất lớn bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, sắp tới TPHCM sẽ kiểm soát phát triển nhiều hơn theo hướng hiệu quả. Dự kiến, trong Đại hội Đảng bộ TP sắp tới có 24 chỉ tiêu (Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X có 14 chỉ tiêu), trong đó 10 chỉ tiêu bổ sung đều nhằm vào hiệu quả. Cụ thể, lần đầu tiên TPHCM có chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động, hoặc tăng tỷ suất sinh; chuyển rác thành điện hoặc vật liệu xây dựng 80%; tỷ lệ đường giao thông phải đạt 2,5km đường/1km2, cây xanh 3m2/người…

Theo TTXVN, ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, sớm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tiếp tục giữ vững truyền thống của một Đảng bộ thành phố mạnh.

Điểm qua các thành tựu nổi bật của TPHCM, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, kinh tế Thành phố chuyển dịch đúng hướng, chú trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiếp tục tăng trưởng với mức bình quân cao so với cả nước, giữ vững vị trí đứng đầu. Chất lượng tăng trưởng đã được chú ý, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Quản lý và phát triển đô thị có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Thành phố đang triển khai xây dựng đô thị thông minh, là điển hình về đổi mới sáng tạo...

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành phố coi trọng. Trong bối cảnh có nhiều biến động về đội ngũ cán bộ chủ chốt, vừa phải tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phải xử lý các vụ việc phức tạp tồn đọng, bức xúc kéo dài, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã vững vàng, vừa chấn chỉnh, giữ vững ổn định tình hình nội bộ, vừa tiếp tục chỉ đạo phát triển khá toàn diện các lĩnh vực, khẳng định là một Đảng bộ đoàn kết, năng động, sáng tạo. Mặt khác, Thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng với một tinh thần nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, chắc chắn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã chỉ ra một số thách thức của Thành phố trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, thách thức lớn nhất đó là TPHCM có vị trí quan trọng, nếu không tiếp tục phát triển sẽ không chỉ ảnh hưởng riêng Thành phố mà còn ảnh hưởng tới cả nước. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thành phố còn chậm. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng chống biến đổi khí hậu vừa quá tải, vừa bất cập...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh TTXVN

Theo Thanhuytphcm.vn, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh những nội dung Thành ủy TPHCM cần quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là, TP phải phát triển nhanh, bền vững gắn với tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động. Tập trung các ngành có giá trị gia tăng cao, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp có hàm khoa học công nghệ lượng cao.

"Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phải coi đây là một hướng phát triển, trở thành động lực chủ yếu phát triển của TP. Phải lựa chọn hướng này, không đi nhanh sẽ không còn thời cơ trong khi cuộc cách mạng 4.0 không đợi mình. Cùng với đó là chú ý hoàn thiện đồng bộ kết cầu hạ tầng, gắn với đô thị thông minh, trọng tâm là đột phá trong giải quyết điểm nghẽn hạ tầng giao thông đô thị kết nối với giao thông khu vực", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị đây là nhiệm vụ chính, then chốt, đòi hỏi TP cần quyết liệt hơn nữa để xây dựng Đảng bộ TP thật sự đoàn kết, thống nhất ý chí. Bên cạnh đó là chú ý công tác đào tạo cán bộ đáp ứng nhu cầu của TP và trung ương.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Trong công tác tổ chức đại hội phải rất chú ý công tác nhân sự vì nhân sự là quyết định thành bại của công việc. Trong công tác này, phải quan tâm, coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đoàn kết thống nhất. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng TPHCM tới đây tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước đối với TP luôn đứng đầu cả nước về nhiều mặt.

P.V (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-quoc-vuong-neu-khong-tiep-tuc-phat-trien-khong-chi-anh-huong-rieng-tphcm-ma-con-anh-huong-toi-ca-nuoc-20200624220848576.htm