Thường trực Ban Bí thư thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người dân đi thuyền qua vùng ngập lụt tại huyện Túc Tùng, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc ngày 15/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đi thuyền qua vùng ngập lụt tại huyện Túc Tùng, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc ngày 15/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin gần đây, mưa lớn và lũ lụt hết sức nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân các vùng bị nạn, ngày 14/7, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lũ lụt do mưa lớn trong các ngày từ 6-14/7 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của khoảng 6,42 triệu người dân tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Giang Tây, 654.000 người đã phải đi sơ tán và 583.900 hécta cây trồng đã bị nhấn chìm trong nước lũ.

Ước tính, thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 11,76 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ USD). Hiện nước lũ dâng cao hơn mức cảnh báo suốt dọc 2.531km đê sông Dương Tử, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, hồ Bà Dương và các vùng lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tham-hoi-tinh-hinh-lu-lut-tai-trung-quoc/652112.vnp