Thường trực Ban Bí thư: Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Để công an nhân dân xứng đáng là 'thanh bảo kiếm' của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, cần phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an; xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại...

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Sáng 30/7, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định trong 75 năm qua, lực lượng công an đã không quản khó khăn, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân luôn ghi nhớ hoài bão và lý tưởng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”…

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu ý kiến, từ năm 1945 tới nay, công an nhân dân luôn là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước.

Lực lượng công an cũng phải chịu nhiều mất mát như ngay trong kháng chiến, đã có hơn 1 vạn cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, hơn 5.000 đồng chí là thương binh. Ông Trần Quốc Vượng trích dẫn lại lời Bác Hồ căn dặn: “Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”.

Cũng theo ông Trần Quốc Vượng, trong công cuộc đổi mới, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm…

“Hiện nay, ta có yếu tố mà thế giới luôn coi trọng và dành sự ngưỡng mộ đó là an ninh chính trị ổn định. Người ta đến Việt Nam cảm thấy yên tâm… Các nhà đầu tư đến Việt Nam cũng yên tâm. Một trong những yếu tố khiến người ta hướng tới Việt Nam là chính trị, xã hội ổn định. Việc này có công lao của toàn Đảng, toàn dân nhưng lực lượng công an có đóng góp vô cùng quan trọng”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá.

Theo ông Trần Quốc Vượng, để mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng công an nhân dân cần phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Lực lượng công an cũng cần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan; không để bị động, bất ngờ đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, ông Trần Quốc Vượng cho rằng cần: “Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân và các cấp, các ngành trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”.

X.A

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/thuong-truc-ban-bi-thu-giu-vung-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-an-nhan-dan-1696761.tpo