Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Ninh Bình

Sáng 21/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đã chính thức khai mạc. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương đã đến dự đại hội.

Sáng nay, 21/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 339 đại biểu đại diện cho các đảng viên toàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Các ông: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến dự Đại hội.

Sáng 21/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc - Ảnh: Hoàng Long

Sáng 21/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc - Ảnh: Hoàng Long

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hoàng Long

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hoàng Long

Sau phần thẩm tra tư cách đại biểu, tại đại hội đã trình bày các văn kiện, báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước và mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo cho biết, trong nhiệm kỳ trước (2015-2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: Hoàng Long

Nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trung bình tăng 8,03%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng tăng lên 45%; tỉ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 11,7%. Thu ngân sách tăng nhanh, đạt kết quả cao, cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước;

Hết năm 2020, toàn tỉnh có 106/116 xã (chiếm 91,4% tổng số xã); có 03 huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 08 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 2%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên 95,1%...

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII - Ảnh: Hoàng Long

Về mục tiêu cửa nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu như Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm, Cơ cấu kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 49,0%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,5%; Dịch vụ 42,5%. 7 (3), GRDP bình quân đầu người giá hiện hành năm 2025 đạt 105 triệu đồng, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 25.500 tỷ đồng/năm, thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên. Đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá và 6 chương trình trọng tâm. Trong đó, Ninh Bình xác định 3 khâu đột phá là Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cũ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, nhất là hạ tầng du lịch.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thuong-truc-ban-bi-thu-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-ninh-binh-1738446.tpo