Thưởng thức những món ăn đường phố khắp nơi trên thế giới

Cùng theo chân cô nàng sở hữu tài khoản Instagram nổi tiếng 'Girl Eat World' Melissa Hie khám phá ẩm thực đường phố ở khắp nơi trên thế giới.

Melissa Hie - nhà thiết kế thời trang người Indonesia đã ghé thăm hơn 30 quốc gia ở khắp các châu lục trên thế giới. Mỗi nơi, cô đều dành thời gian khám phá nét độc đáo của ẩm thực đường phố. Meliassa lập tài khoản Instagram có tên"Girl Eat World" để chia sẻ những hình ảnh món ăn và được theo dõi bởi hàng trăm ngàn người sành ăn theo dõi. Trong hình là bánh donut hình Hello Kitty ở Nhật Bản.

Melissa Hie - nhà thiết kế thời trang người Indonesia đã ghé thăm hơn 30 quốc gia ở khắp các châu lục trên thế giới. Mỗi nơi, cô đều dành thời gian khám phá nét độc đáo của ẩm thực đường phố. Meliassa lập tài khoản Instagram có tên"Girl Eat World" để chia sẻ những hình ảnh món ăn và được theo dõi bởi hàng trăm ngàn người sành ăn theo dõi. Trong hình là bánh donut hình Hello Kitty ở Nhật Bản.

“Chuyến du lịch một mình đầu tiên của tôi là tới châu Âu năm 2013. Tại đây, tôi có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon ở các nước Đức, Áo, Séc, Hà Lan và Bỉ. Tuy nhiên, tôi không có ai để chia sẻ chuyện này. Vì thế, tôi bắt đầu chụp hình các món ăn trên nền các điểm đến.Và "Girl Eat World" ra đời", Melissa chia sẻ.

Người xem hẳn sẽ chảy nước miếng với món dâu tây bọc chocolate ngọt ngào ở Bỉ.

Gelato hoa hồng ở Paris.

Sữa chua ốc quế mát rượi ởCộng hòa Malta.

Kem dừa màu đại dương ởMalta.

Bánh mỳ hình vòng Koulouri là đặc sản ở Athens, Hy Lạp.

Kem cá ở Nhật.

Cây kem tươi cao 32cm ở Hàn Quốc.

LyDaiquiri vị dâu ở Hy Lạp.

KemPistachio Gelato ở Italia.

Kem tươi ở Nhật.

Món bánh Macaron Ladureé nổi tiếng ở Thụy Sỹ.

Bánh trôi xiên que ở Nhật.

Puff – một món ăn của đất nước Myanmar.

Theo Hà Phương/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/thuong-thuc-nhung-mon-an-duong-pho-khap-noi-tren-the-gioi/20210505023954909