Thường Thục nắng ấm, U.23 Việt Nam quyết tâm hạ đối thủ Syria

U.23 Việt Nam đã có mặt tại Thường Thục để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng, gặp U.23 Syria. Ông thầy người Hàn Quốc đã cảnh tỉnh các học trò hãy mau chóng quên đi chiến thắng vừa qua.

Tại VCK U.23 châu Á 2018, đương kim á quân Hàn Quốc và Australia lần lượt được chọn là nhóm hạt giống số 1 và số 2 để bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Do lượt trận cuối vòng bảng, các đội sẽ thi đấu cùng giờ nên theo mã số được ấn định từ trước, U.23 Hàn Quốc được ở lại Côn Sơn để đấu với U.23 Australia trong khi binh đoàn của Park Hang-seo và đối thủ U.23 Syria phải di chuyển sang sân thi đấu ở Thường Thục, một thị xã của tỉnh Giang Tô.

Địa điểm này nằm cách Côn Sơn khoảng 60 km. Đoàn quân áo đỏ Sao Vàng đã phải ngồi xe bus chuyên dụng di chuyễn hơn 1h để đến nơi này.

Tại Thường Thục, U.23 Việt Nam sẽ cùng U.23 Syria đóng quân ở khách sạn Merryland Trades, một khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi cần thiết hỗ trợ cho việc tập luyện và phục hồi như phòng gym, phòng xông hơi, bể bơi nước nóng.

Thời điểm này, thời tiết tại Thường Thục khá dễ dịu, nó gần giống với nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội. Nắng ấm và nhiệt độ dao động từ 9 đến 11 độ C, rất phù hợp cho thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện và thi đấu.

Sau khi ổn định tại khách sạn, các tuyển thủ Việt Nam được phép nghỉ ngơi cho đến tận 20h30 ngày 15.1 theo giờ địa phương, thầy trò Park Hang-seo sẽ có buổi tập 60 phút làm quen với sân thi đấu Changshu Sports Center, nằm cách khách sạn của đội khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus.

Được biết đo sự thu xếp của giải, thời điểm mà U.23 VN ra sân tập trùng hợp với thời gian thi đấu với U.23 Syria tức 20h30-21h30 giờ địa phương.

Trong cuộc hợp báo sau khi giành chiến thắng 1-0 trước gã khổng lồ Australia, nhà cầm quân người Hàn đã tuyên bố sẽ giành trọn ba điểm trong cuộc đụng độ tới đây với đội bóng vùng tây Á.

Ông Park cũng đã lên tiếng nhắc nhở các học trò hãy mau quên chiến thắng vừa qua để tập trung 100% sức lực vào cuộc chiến tới đây nhằm đạt mục đích đoạt được một trong hai chiếc vé vào tứ kết của bảng đấu này.

Trên lý thuyết, cả 4 đội bóng của bảng D đều có khả năng vào vòng trong. Khả năng để U.23 Syria đi tiếp là việc phải bước qua đội bóng của ông Park.

Trong khi đó, nếu thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục có thêm 3 điểm giành được trước U.23 Syria thì binh đoàn này sẽ ghi danh vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa các chiến binh Taeguk trẻ và đội bóng đại diện xứ chuột túi

Còn trong trường hợp U.23 Việt Nam hòa U.23 Syria, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 4 điểm và sẽ chỉ giành vé vào tứ kết trong trường hợp U.23 Australia không thể thắng được U.23 Hàn Quốc.

Anh Đoàn

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thuong-thuc-nang-am-u23-viet-nam-quyet-tam-ha-doi-thu-syria-80192.html