'Thượng tầng' tuyển Thái vẫn 'rối như canh hẹ' khi trận đấu với Việt Nam cận kề

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể thống nhất được quan điểm với ông Akira Nishino về việc chọn đội ngũ trợ lý cho HLV này ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Chỉ còn đúng 3 tuần nữa, Thái Lan sẽ bước vào tranh tài tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận ra quân, đội bóng xứ Chùa vàng sẽ tiếp đón "đại kình địch Việt Nam" trên sân nhà vào ngày 5/9 tới.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể thống nhất được quan điểm với ông Akira Nishino về việc chọn đội ngũ trợ lý cho HLV này ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Trong khi người hâm mộ Thái Lan cho rằng, đội ngũ trợ lý của Akira Nishino nên là các HLV nội, bởi họ hiểu các đối thủ ĐNA như Việt Nam, Malaysia, Indonesia và rất có lợi trong việc hỗ trợ cho vị HLV này.

Trong khi đó, Dường như HLV Akira Nishino muốn sở hữu đội ngũ trợ lý người Nhật Bản, thay vì chiều theo sở thích của các CĐV Thái Lan (giống với cách làm của HLV Park Hang Seo bên phía đội tuyển Việt Nam).

HLV Nishino vẫn không nêu quan điểm của mình về việc chọn trợ lý. FAT đang chờ ý kiến của vị thuyền trưởng người Nhật. Phó Chủ tịch FAT Laohakul nêu tình hình thực tế với báo chí Thái Lan rằng, nếu thời điểm hiện nay chọn trợ lý Thái Lan cho HLV Nishino "trị" các đối thủ Đông Nam Á ở bảng G thì cũng kiếm không ra người.

Thực tế các HLV có tài năng của bóng đá xứ Chùa vàng đang rất bận rộn với công việc của họ tại các CLB chủ quản. Chẳng hạn như HLV Choketawee thì đang làm cho CLB, HLV Sritana Issara thì đang dẫn U-18 đá giải Đông Nam Á ở Việt Nam, HLV Kiatisak thì đang bận công việc...

Trong khi đó theo báo chí Thái Lan, từ các tuyển thủ Thái đến các HLV đều cho rằng ông Nishino chưa nắm được cách chơi và đặc tính từng cầu thủ Thái Lan, huống hồ là những cầu thủ Đông Nam Á, đặc biệt là đối trọng Việt Nam.

Họ lo ngại sẽ phải trả giá nặng ở vòng loại Wrold Cup tới, trong khi các đối thủ Việt Nam, Malaysia, Indonesia đều hiểu rõ bóng đá Thái Lan và có sự chuẩn bị tốt lẫn được dẫn dắt bởi các HLV rất am hiểu về bóng đá Đông Nam Á.

Q. Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thuong-tang-tuyen-thai-van-roi-nhu-canh-he-khi-tran-dau-voi-viet-nam-can-ke-72109-11.html