Thương tâm những vụ chó cắn trẻ nát mặt, đứt bộ phận sinh dục thậm chí tử vong

Gần đây, liên tiếp những vụ chó cắn trẻ nhỏ đến nát mặt, đứt bộ phận sinh dục hay thương tâm hơn là tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa.

Tử vong vì bị gần 10 con chó tấn công

Sáng nay (4/4), lãnh đạo UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, cháu bé 7 tuổi sống tại thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) bị gần 10 con chó tấn công đã tử vong.

Được biết, trước đó, vào khoảng 18h chiều ngày 3/4 tại sân vận động thị trấn Lương Bằng, cháu bé tên T. (7 tuổi) đang đi bộ thì bất ngờ bị đàn chó khoảng 10 con lao vào tấn công.

Hiện trường vụ bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên bị gần 10 con chó cắn tử vong. Ảnh Internet

Hiện trường vụ bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên bị gần 10 con chó cắn tử vong. Ảnh Internet

Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu, tim bé đã đập trở lại nhưng vẫn nguy kịch.

Bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Bé bại não bị chó cắn gần đứt lìa dương vật

Cách đó không lâu, ngày 6/3, Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một cháu bé bại não được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mất hầu như toàn bộ vùng mu, dương vật gần như bị cụt.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhi này bị bại não thường xuyên nằm một chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bé cố gượng dậy đi vệ sinh và bị 4 con chó nhà nuôi lao vào cắn.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu sau khoảng 10 giờ tính từ khi cháu bé bị chó cắn. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc vết thương, tạo hình và che phủ dương vật (chỉ còn gần 1cm).

Bệnh nhi được theo dõi vết thương để tránh nhiễm trùng và tiêm phòng dại. Các bác sĩ cũng đề nghị gia đình cho 4 con chó đi tiêm phòng dại.

Chó ngao Tây Tạng cắn chết bé gái 8 tháng tuổi

Trước đó, tháng 7/2018, vụ cháu bé 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chó ngao Tây Tạng (nặng khoảng 40 kg) cắn chết cũng khiến nhiều người bàng hoàng.

Nhiều trẻ bị chó cắn nát mặt, đứt bộ phận sinh dục, thậm chó tử vong. Ảnh TL

Theo chia sẻ của mẹ cháu bé, ngay khi phát hiện con gái bị chó cắn, chị đã lao vào tách con mình ra khỏi con chó dữ rồi vội vàng đưa con tới thẳng bệnh viện. Tuy nhiên, bé gái sau khi nhập viện rơi vào tình trạng không có mạch đập, không có huyết áp, tái nhợt, sốc mất máu biến chứng nặng.

Bệnh nhi cũng có nhiều vết thương ở vùng thái dương phải, lóc da, chảy máu rất nhiều. Mặc dù, được cấp cứu hồi sức nhưng bệnh nhi đã không thể qua khỏi.

Bé 8 tuổi bị chó nhà “cày” nát mặt

Sự việc xảy ra vào 10/2015 khi bé gái tên T (8 tuổi, ở Bình Phước) vô tình ôm vào chân đang bị thương của con chó nhà nuôi nên bị chó quay lại tấn công trực tiếp vào vùng mặt. Sau khi tai nạn xảy ra, cháu bé lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng có khoảng 15 vết thương, trong đó có 5 vết thương sâu, trầm trọng. Đặc biệt, trên mặt bé có 1 vết thương kéo dài từ khóe miệng bên phải tới mang tai dài chừng 12 cm. Vết thương này khá sâu, thậm chí còn nhìn thấy cả răng và xương của bệnh nhi.

Bên cạnh đó, bệnh nhi còn có 1 vết thương ngay dưới mi phải nhưng chưa đi vào nhãn cầu và 2 vết thương khác gần vùng thái dương.

Với khá nhiều vết thương ở mặt, bệnh nhi được 3 y tá liên tục lau rửa vết thương trong khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó mới có thể tiến hành khâu lại.

Theo nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó khi ra đường.

Mức phạt tương tự cho hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại và cho động vật.

Ngoài ra, theo quy định này, chủ nuôi chó còn phải bồi thường cho người bị hại cả vật chất lẫn tinh thần như thanh toán chi phí tiêm phòng dại và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

N.Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/thuong-tam-nhung-vu-cho-can-tre-nat-mat-dut-bo-phan-sinh-duc-tham-chi-tu-vong-20190404124144684.htm