Thương tâm hai nữ học sinh lớp 7 bị lũ cuốn tử vong

Tan học về, nhóm học sinh tại Quảng Trị ra đập tràn gần sông Vĩnh Định chơi thì hai nữ học sinh lớp 7 bị lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Sáng 31-10, ông Trần Thế Nhân - Chủ tịch xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương và gia đình, người thân đang tổ chức làm lễ an táng cho hai học sinh bị nước cuốn.

Cống An Tiêm (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) – địa điểm gần nơi các em nữ học sinh tử vong

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 30-10, sau khi tan học về, 5 học sinh (gồm 4 nữ 1 nam) Trường THCS Triệu Thành (huyện Triệu Phong) rủ nhau ra đập tràn xả lũ Xi Phong (thuộc An Tiêm, xã Triệu Thành) trên kênh N1 sông Vĩnh Định – Nam Thạch Hãn chơi.

Trong khi các em chơi đùa ở phía dưới gầm đập nơi có các lá chắn xi măng dùng để mở cống xả nước lúc nước sông Vĩnh Định dâng cao thì 2 em Phạm Thị Thanh Phương (lớp 7A) và Trần Thị Quỳnh Giang (lớp 7B, cùng ngụ thôn An Tiêm) bị trượt chân, rơi xuống phía hạ lưu của đập tràn.

Các học sinh còn lại hoảng hốt chạy lên bờ đi tìm người cứu. Do vị trí các học sinh gặp nạn ở xa dân cư, lại vắng người nên không có ai đến cứu kị thời. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm tung tích 2 em học sinh.

Đến tối cùng ngày, thi thể cả 2 học sinh mới được tìm thấy và được bàn giao cho các gia đình để tổ chức an táng.

Ông Trần Thế Nhân xác nhận, hoàn cảnh 2 gia đình của các em học sinh gặp khó khăn. Bố em Phương đang làm thuê ở Lào, mẹ ở nhà buôn bán ở chợ. Bố em Giang làm thợ nề và mẹ buôn bán nhỏ.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/thuong-tam-hai-nu-hoc-sinh-lop-7-bi-lu-cuon-tu-vong_47146.html