Thương tâm bé trai có ruột nằm ngoài cơ thể

Bé Frankie Banyard sinh ra với ổ ruột nằm ngoài cơ thể do dị tật bẩm sinh hiếm gặp.

Nguyên An (Theo Daily Mail)

Bé Frankie Banyard mắc một dị tật bẩm sinh có tên gastroschisis, trong đó ruột ở ngoài cơ thể thông qua khiếm quyết ở một bên của dây rốn. Trong ảnh, các bác sĩ phải dùng màng bọc để quấn dây rốn bên ngoài cơ thể bé.

Cha mẹ của bé là Chloe Hedges (18 tuổi) và Colchester (20 tuổi) đã tưởng rằng mình sẽ mất con trai ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, sự cấp cứu kịp thời của các bác sĩ đã giúp đưa ruột vào bên trong và cứu sống bé.

Frankie được giữ lại trong bệnh viện suốt nhiều tháng sau khi sinh để điều trị.

Mẹ của bé chỉ có thể ôm bé vào lòng sau khi các cuộc phẫu thuật được tiến hành xong xuôi.

Hội chứng gastroschisis là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp của Frankie được phát hiện ở tuần thai thứ 12.

Tháng 1/2016, Frankie được ra viện vì có nhiều tiến triển tốt và tăng cân.

Bé Frankie hiện 6 tháng tuổi, đang phục hồi rất tốt tại nhà. Bé sẽ phải tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật vào cuối năm nay để hoàn toàn hồi phục như bình thường.

Sau ca phẫu thuật thành công và sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ trong bệnh viện, Frankie hiện khỏe mạnh và có thể chơi đùa bình thường.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-a-z/thuong-tam-be-trai-co-ruot-nam-ngoai-co-the-659940.html