Thưởng 'nóng' vụ bắt đại gia bắn chết 2 người trước biệt thự

UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương, thưởng 'nóng' hơn 100 triệu đồng cho các lực lượng bắt giữ nghi phạm bắn chết 2 người.

Chiều 1-5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ nghi can Nghi can Cao Trọng Phú (59 tuổi, thường gọi "Cao tỉ phú", trú xã Nghi Kim) dùng súng bắn chết hai người ở xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa, biểu dương, trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: BNA.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa, biểu dương, trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: BNA.

Hai nạn nhân trong vụ án là ông Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và ông Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ của các tập thể trong đấu tranh, bắt giữ nghi phạm.

Ông nhấn mạnh, việc bắt giữ nghi phạm góp phần đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm đang ngày càng phức tạp và ông yêu cầu các lực lượng sớm phối hợp điều tra, đưa vụ việc ra xét xử nghiêm minh theo pháp luật.

Cổng căn biệt thự của gia đình Cao Trọng Phú, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Đ.LAM

UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng “nóng” 70 triệu đồng; Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án.

Như PLO đã thông tin, sáng 29-4, ông Ngọc Anh và ông Hưng cùng một người khác đi trên xe Jeep đến biệt thự của gia đình Phú để nói về chuyện làm ăn. Sau đó ông Anh và ông Hưng bị bắn, nằm gục chết trước cổng biệt thự của gia đình Phú.

Sau khi gây án, Phú ôm súng cố thủ nhiều giờ trong căn biệt thự.

Cao Trọng Phú (áo đen đội mũ) giao nộp vũ khi, ra đầu thú và bị áp giải ra xe. Ảnh: CA.

Đại tá Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và hai Phó Giám đốc trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo bắt nghi phạm. Lực lượng Công an Nghệ An đã khẩn trương bố trí lực lượng mạnh, triển khai phương án bao vây, cô lập Phú.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã kiên trì vận động, thuyết phục Phú ra đầu thú.

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến gần 14 giờ chiều 29-4, Phú buôn vũ khí và được áp giải đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.

Hiện Phú đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thuong-nong-vu-bat-dai-gia-ban-chet-2-nguoi-truoc-biet-thu-982123.html