Thưởng 'nóng' cho Công an TP. Tam Kỳ vì có thành tích trong việc bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Chiều 21/1, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đến Công an TP. Tam Kỳ để tặng hoa, trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho đơn vị này vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trận tự (ANTT) Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ông Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa, trao thưởng 20 triệu đồng cho Công an TP. Tam Kỳ vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Dịp này, UBND TP. Tam Kỳ cũng trao tặng Giấy khen và thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Công an TP. Tam Kỳ.

Theo báo cáo của Công an TP. Tam Kỳ, sau khi có Kế hoạch số 1047/KH-CAT-PV01 ngày 15/11/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, qua công tác tuần tra đêm, Công an TP. Tam Kỳ đã phát hiện bắt 3 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 đối tượng có hành vi đốt pháo vào đêm chung kết AFF Cup, thu giữ 12 cây pháo sáng và 13 viên pháo nổ; bắt 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc trái phép; kiểm tra, xử lý hành chính 1 cơ sở internet hoạt động quá giờ quy định; phát hiện 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt xử lý 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…

Đặc biệt, Công an TP. Tam Kỳ phát hiện có 1 nhóm 4 đối tượng từ Hải Phòng, Hà Tĩnh do Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, trú quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cầm đầu xâm nhập, móc nối với các đối tượng hình sự, ma túy tại địa phương để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi (tín dụng đen) núp bóng dưới hình thức hộ kinh doanh Huy Phát tại TP. Tam Kỳ.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các đối tượng tổ chức dán tờ rơi trên các tuyến đường, địa điểm công cộng, khu dân cư có nội dung như: “Alo là có tiền”, “Vay không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày”… nhằm quảng cáo cho hoạt động cho vay.

Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, Công an TP. Tam Kỳ tổ chức kiểm tra hành chính phòng trọ của Nguyễn Văn Mạnh (là nhân viên của Tiến) thì phát hiện có 46 bộ hồ sơ thể hiện việc cho vay.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở Huy Phát, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ thể hiện việc vay tiền.

Qua làm việc, đấu tranh, khai nhận của các đối tượng cùng với tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018, các đối tượng đã cho 135 người vay hơn 6,5 tỷ đồng với lãi suất 182,5%/năm, thu tiền lãi hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Văn Cường (21 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (19 tuổi) cùng trú TP. Hải Phòng, Đặng Thị Bích Ngọc (26 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Tại lễ khen thưởng, ông Đinh Văn Thu đã biểu dương nhiều chiến công mà Công an TP. Tam Kỳ đạt được trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm thời gian qua.

Theo ông Thu, hiện nay là thời điểm cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nên dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn TP. Tam Kỳ có chiều hướng phức tạp.

Vì vậy, phát huy thành tích đạt được, Công an TP. Tam Kỳ cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố để người dân vui xuân đón Tết cổ truyền trong yên bình.

Anh Dũng

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/an-ninh-trat-tu/thuong-nong-cho-cong-an-tp-tam-ky-vi-co-thanh-tich-trong-viec-bao-dam-antt-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-1264835.html