Thưởng nóng Bộ đội Biên phòng tìm ra chiếc tàu gây tai nạn ở Quảng Nam

Thưởng nóng Bộ đội Biên phòng có thành tích trong tìm kiếm cứu nạn và điều tra vụ tàu cá ngư dân Quảng Nam QNa 09191 TS bị đâm chìm trên biển Đà Nẵng.

Sáng nay (15/4), UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng Bộ đội Biên phòng thành phố đã có thành tích trong việc tìm kiếm cứu nạn và điều tra vụ tàu cá ngư dân QNa 09191 TS bị đâm chìm trên vùng biển Đà Nẵng vào tối ngày 8/4 vừa qua.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã trao 50 triệu đồng tiền thưởng cho Bộ đội Biên phòng thành phố vì có thành tích trong tìm kiếm cứu nạn và điều tra vụ tàu cá ngư dân Quảng Nam QNa 09191 TS bị đâm chìm trên biển Đà Nẵng, khám phá nhanh các vụ án ma túy trong thời gian qua. Dịp này, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thưởng nóng 10 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng Cảng cửa khẩu thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao tiền thưởng
cho Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, một phương tiện trọng tải lớn đã đâm chìm tàu cá ngư dân rồi bỏ chạy là hành động đáng lên án, không thể chấp nhận được về mặt đạo đức.

Ông Thơ cũng yêu cầu cơ quan chức năng sớm đưa vụ việc ra xử lý trước pháp luật: "Tôi nghĩ, giữa biển mênh mong như thế và điều kiện ngư dân cũng không thấy hết, nhận dạng được tàu mà chỉ trong hai, ba ngày, chúng ta cũng tìm bắt được đối tương, đưa tàu di lý về tiến hành điều tra xử lý vụ việc rất kịp thời, đồng thời sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật để răn đe".

Trước đó, tối 8/4, tàu đánh cá số hiệu QNa – 90191 TS của ông Nguyễn Hữu Mười, trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang trên đường vào khu vực cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng thì bất ngờ bị tàu khác đâm chìm, 4 ngư dân rơi xuống biển, sau đó có một ngư dân tự bơi vào bờ. Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa đã đưa 2 xuồng ra biển phối hợp với tàu cá khác kịp thời cứu nạn 3 ngư dân.

Tàu cá bị đâm chìm đã được đưa lên đà chờ sửa chữa.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xác định được thủ phạm đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy là tàu hút cát HP4054 của Công ty THHH phát triển Thương mại và dịch vụ Minh Nghĩa, trụ sở tại ngõ 313 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Chủ tàu gây tai nạn là ông Đồng Văn Cửu, 41 tuổi, trú ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và người điều khiển phương tiện là ông Bùi Văn Thắng, 36 tuổi, trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tàu gây tai nạn tại vùng biển Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Mười, chủ tàu cá kể lại sự việc tàu bị đâm chìm.

Trước đó, tàu sắt HP4054 neo đậu tại cảng Tiên Sa gần một tháng để hợp đồng hút cát, nhưng không thỏa thuận được giá nên tối ngày 8/4 tàu rời cảng Đà Nẵng trở về Hải Phòng. Khi tàu ra khỏi cửa vịnh Đà Nẵng đã đâm vào tàu cá của ngư dân./.

Đình Thiệu/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thuong-nong-bo-doi-bien-phong-tim-ra-chiec-tau-gay-tai-nan-o-quang-nam-613938.vov