Thưởng nóng Ban chuyên án vụ cướp ngân hàng BIDV tại Huế

Sáng 19/12, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án đã điều tra phá vụ án cướp ngân hàng BIDV tại Phòng Giao dịch Thành Nội (29, Mai Thúc Loan, TP. Huế).

Vụ cướp ngân hàng BIDV tại Huế: Khen thưởng Ban chuyên án

Tại buổi lễ biểu dương, khen thưởng kết quả khám phá vụ cướp ngân hàng tại Phòng Giao dịch BIDV Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, TP. Huế), Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã công bố các quyết định khen thưởng cho Ban chuyên án , Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II… Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã khen thưởng cho 8 tập thể đơn vị; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tặng thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ 50 triệu đồng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ cướp tại Phòng giao dịch BIDV Thành Nội (29 Mai Thúc Loan TP. Huế) xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/12. Một người đàn ông bịt mặt xông vào Phòng giao dịch ngân hàng này rồi dùng súng uy hiếp , khống chế nhân viên ngân hàng, lấy đi hơn 725 triệu đồng, rồi lên xe máy Attila tẩu thoát. Một người dân nghe tiếng tri hô và thấy tên cướp từ ngân hàng lao ra nhảy lên chiếc xe máy Attila bỏ trốn đã đuổi theo nhưng bất thành.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy tang vật tên cướp ngân hàng bỏ lại gồm xe máy Attila, MBH và đôi giày ba ta tại khu vực chợ Đông Ba...

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khẩn trương điều động lực lượng xác minh, điều tra, truy bắt tên cướp. Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (C45) thuộc Tổng Cục Cảnh sát (Tổng cục 2); đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, Ban chuyên án để đấu tranh, phá án. Cục Cảnh sát Hình sự cũng vào cuộc phối hợp với công an các địa phương truy tìm đối tượng.

Sau hơn 10 này lẩn trốn, ngày 18/12, kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Nông) đã bị Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ tại quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng).

Qua khám xét nơi ở của Tâm tại quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng), Cơ quan Công an đã thu được nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án, trong đó có khẩu súng bắn bi mà Tâm đã sử dụng trong vụ cướp sau đó Tâm cất giấu tại nhà người quen của Tâm tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm gây ra vụ cướp ngân hàng BIDV tại Phòng Giao dịch Thành Nội (TP. Huế) đã bị cơ quan Công an bắt giữ tại Đà Nẵng

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh, việc bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Đặc biệt, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Ban chuyên án nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an phá án.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận, do thua cá độ bóng đá, nợ một số tiền lớn và không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Tâm lên mạng đặt mua một khẩu súng bắn bi giá 1,5 triệu đồng và sau đó được chuyển từ TP. HCM ra Đà Nẵng bằng xe khách. Trưa ngày 5/12, Tâm ra Huế mua chiếc xe máy hiệu Attila BKS 52Z5- 3962 của một thợ xe máy rồi gửi xe vào bãi xe của Bệnh viện Trung ương Huế, sau đó Tâm vào TP. Đà Nẵng.

Hôm sau, Tâm mang theo súng, mua thêm mủ bảo biểm, găng tay… đến Bệnh viện Trung ương Huế lấy xe, rồi lãng vãng ở khu vực Thành Nội. Đến 17h cùng ngày (6/12), Tâm xông vào Phòng giao dịch ngân hàng BIDV Thành Nội gây ra vụ cướp.

Khẩu súng bắn bằng đạn bi cùng túi xách Tâm đã sử dụng trong vụ cướp rồi cất giấu tại nhà người quen đã được cơ quan Công an thu giữ

Sau khi cướp xong 725 triệu đồng tại Phòng Giao dịch BIDV Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, TP. Huế) trong vòng 17 giây, Tâm đào tẩu bằng xe máy Attila, sau đó bỏ lại chiếc xe máy Attila ở chợ Đông Ba (TP. Huế) và bắt taxi về nhà người quen tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) cất giấu súng và túi xách, sau đó Tâm tiếp tục đi xe này vào Đà Nẵng.

Được biết, Nguyễn Hoàng Tâm không có nghề nghiệp ổn định. Tâm đã có vợ và 1 con trai đang thuê trọ tại phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuong-nong-ban-chuyen-an-vu-cuop-ngan-hang-bidv-tai-hue-d181113.html