Thương nhớ ở ai: 'Từ nay, tình cảm vợ chồng cứ theo luật cạnh tranh mà làm'

Tập 5 Thương nhớ ở ai đưa đến nhiều tình huống hài hước trong cuộc sống của gia đình ông Cương ở làng Đông.

Trích đoạn trong tập 5 "Thương nhớ ở ai".

Tuy nhiên, Nương cũng là người phụ nữ "không phải dạng vừa" nên cô Ba hùng hổ đi đánh ghen nhưng lại phải ôm cục tức về nhà. Vừa về đến nơi, cô Ba đã thấy bà Cả chạy ra bảo vào đấm lưng cho chồng. Trước đó, ông Cương muốn bà Cả đấm lưng cho mình nhưng bà từ chối vì phải đi làm tương. Đến lượt bà Hai thì cho con bú nên ông Cương phải gọi vợ Ba.

Vẫn ấm ức vì bị Nương bắt nạt, Oanh cương quyết không đấm lưng mà còn mắng chồng “khôn nhà dại chợ”. Ông Cương rất tức giận nên gọi bà Cả vào dạy phép tắc của nhà mình cho vợ mới. Phép tắc nhà ông Cương đặt ra với vợ khiến khán giả lắc đầu ngao ngán:

“Nhà này không có cái điều lệ vợ cãi chồng, trên nói dưới phải nghe. Phần A quy định đối với các bà: Điều một, chị nói em phải nghe. Điều hai, phải tự sản tự tiêu, không được ăn bám chồng. Điều ba, phải đóng góp của cải vật chất để cho chồng không phải lam lũ, vất vả.”

Còn phần B đối với chồng thì chỉ có duy nhất một quy định là không được lang chạ bên ngoài”. Được ưu ái nhiều như vậy nhưng ông Cương vẫn thấy mình bị 3 bà vợ bắt nạt và đòi đi cưới thêm bà nữa. Sau khi cân nhắc, ông Cương nghĩ ra “diệu kế” mới.

Từ nay, xóa bỏ hết tất cả quy tắc trong nhà và áp dụng luật canh trạnh vào tình cảm vợ chồng. Ai tốt với ông Cương thì ông Cương trả ơn thế thôi.

Gia đình ông Cương sẽ thế nào khi 3 bà vợ nghiêm túc thực hiện luật cạnh tranh để tranh “sủng” của chồng? Thương nhớ ở ai tập 5 hứa hẹn sẽ đưa đến nhiều tình tiết mới thú vị.

Tập 5 được phát sóng lúc 14h20 ngày 18/11 trên kênh VTV3.

Hoàng Linh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/di-dau-xem-gi/thuong-nho-o-ai-tu-nay-tinh-cam-vo-chong-cu-theo-luat-canh-tranh-ma-lam-c38a590347.html