Thượng nghị sỹ Mỹ: Trump hủy họp với Putin là đúng đắn

Vị Thượng nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi phái hạm đội của Hoa Kỳ và tàu chiến NATO tới Biển Đen.

Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ - ảnh minh họa

Theo truyền thông Nga, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Barrasso tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có quyết định đúng đắn khi hủy cuộc gặp với ông Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G-20.

Ông John Barrasso cũng kêu gọi Mỹ và NATO thực hiện nhiều hành động kiên quyết hơn để đối phó với cái mà ông gọi là "sự xâm lăng của Nga" liên quan đến Ukraine.

Phát biểu của ông Thượng nghị sỹ John Barrasso được trích dẫn trên tờ The Hill, theo phản ánh của trang Sputnik.

Thượng nghị sĩ John Barrasso nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Nga là một người "coi trọng vũ lực."

"Từ ngữ không có ý nghĩa gì với ông ấy (Tổng thống Nga Putin- PV). Hành động rất quan trọng, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện nhiều bước tích cực hơn", - ông Barrasso kêu gọi.

Để phô trương sức mạnh, Thượng nghị sỹ Barrasso đề nghị gửi quân đội điều các hạm đội Mỹ và các tàu NATO tới Biển Đen.

Ngoài ra, theo ông Barrasso, cần phải cấp bổ sung tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm cho Ukraine.

Trước đó, như báo chí quốc tế đã phán ánh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ cuộc họp với Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh G-20 vì Moscow không thả các thủy thủ của Kiev sau sự cố ở eo biển Kerch, khi các tàu Hải quân Ukraine Berdyansk, Nikopol và Yana Kapu bị Nga bắt giữ.

Chính quyền Nga gọi vụ việc là sự khiêu khích có liên quan đến việc Tổng thống Ucraine Petro Poroshenko đang có tín nhiệm thấp trước công chúng ngay trước thềm một cuộc bầu cử.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông có quan hệ tốt với Tổng thống Putin và sẽ gặp Tổng thống Nga vào thời điểm thích hợp.

Video xem thêm cùng chủ đề:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuong-nghi-sy-my-trump-huy-hop-voi-putin-la-dung-dan-d280993.html