Thượng nghị sĩ Mỹ nói phương Tây định 'vu oan' Syria sử dụng vũ khí hóa học

Thượng nghị sĩ bang Virginia Richard Black vừa gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad và tuyên bố ông biết được một âm mưu tổ chức tấn công bằng vũ khí hóa học để lấy cớ 'động binh' của phương Tây.

Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Black - Ảnh: Getty Images

Black đến Syria vào ngày 5.9 để bày tỏ ủng hộ với cuộc chiến chống lại phiến quân của chính quyền quốc gia Trung Đông. Mỹ cùng đồng minh luôn cáo buộc Tổng thống Assad phạm nhiều tội ác chiến tranh, trong đó có tội dùng vũ khí hóa học, nhưng nhà lãnh đạo này cùng hai đồng minh Nga với Iran một mực phủ nhận, cho rằng những tấn công ghi nhận được đều là âm mưu giả danh.

Khi quân đội Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn cứ điểm quan trọng cuối cùng của phe nổi dậy là tỉnh Idlib, một vài quan chức Mỹ lên tiếng cáo buộc Assad có thể đã chỉ thị sử dụng khí độc. Mới đây nhất, Jim Jeffrey, tân cố vấn đặc biệt phụ trách vấn đề Syria của Ngoại trưởng Mike Pompeo, khẳng định “có rất nhiều bằng chứng” cho thấy lực lượng quân đội đóng tại Idlib đang chuẩn bị vũ khí hóa học. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố nước Anh muốn thông đồng với phiến quân địa phương thực hiện một vụ tấn công hóa học.

Thượng nghị sĩ Black đứng về phía chính quyền Assad. Đài truyền hình Al Mayadeen dẫn lời ông tiết lộ: “Vào khoảng 4 tuần trước chúng tôi biết được tình báo Anh đang lên kế hoạch tổ chức tấn công hóa học giả danh hòng đổ cho Syria”.

Syria muốn mở đợt tấn công lớn vào Idlib - Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm ngày 5.9, Thượng nghị sĩ Black đã có lần thứ hai gặp Tổng thống Assad, sau cuộc gặp lần đầu năm 2016. Theo trang Twitter của Tổng thống Assad: “Ông Black nói rằng chính sách mà chính phủ Mỹ thực hiện tại Trung Đông khiến người dân trong khu vực mất lòng tin vào toàn bộ mọi chính sách của Mỹ. Lợi ích quốc gia đòi hỏi chúng tôi, với tư cách công dân lẫn quan chức, phải thay đổi điều này”.

“Thượng nghị sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy tình hình Syria khởi sắc, nhiều khu vực được giải phóng. Ông hy vọng hòa bình, ổn định sẽ trở lại với toàn bộ lãnh thổ, khủng bố bị đánh bại”, trang Twitter viết.

Ngày 6.9, Al Mayadeen dẫn một số nguồn tin cho biết các tay súng tại thị trấn Sarmin đang tất bật chuyển khí clo đến thành phố Saraqib (Idlib).

Số phận của Idlib có thể sẽ được quyết định trong cuộc gặp thượng đỉnh Iran - Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ngày 7.9.

Cẩm Bình (theo Newsweek, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thuong-nghi-si-my-noi-phuong-tay-dinh-vu-oan-syria-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-96167.html