Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn thăm Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 25/8, máy bay quân sự chở Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn đã hạ cánh tại Đài Loan (Trung Quốc), đánh dấu chuyến thăm thứ 3 của các nghị sĩ Mỹ tới hòn đảo này trong chưa đầy một tháng.

 Thượng Nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn được quan chức đối ngoại Đài Loan (Trung Quốc) chào đón tại sân bay tối ngày 25/8. (Nguồn: AP)

Thượng Nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn được quan chức đối ngoại Đài Loan (Trung Quốc) chào đón tại sân bay tối ngày 25/8. (Nguồn: AP)

Trong một tuyên bố trên Twitter về chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc), Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn cho biết: “Chúng ta phải đứng về phía hòn đảo này, và tôi hoan nghênh bà Pelosi đã không lùi bước trước Tổng thống Joe Biden hoặc Trung Quốc”. Dự kiến Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn sẽ gặp người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 26/8.

Trước đó, chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã khiến Bắc Kinh tức giận. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đáp trả bằng cách lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo bay ngang qua qua đảo Đài Loan. Bắc Kinh cũng từ bỏ một số cuộc đối thoại với Washington, bao gồm các cuộc đàm phán quân sự và về biến đổi khí hậu.

Trong một tin liên quan, ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cáo buộc Mỹ “chủ mưu” cuộc khủng hoảng hiện nay ở eo biển Đài Loan và Washington nên ngay lập tức sửa chữa những sai lầm, thay vì kích động leo thang trong khu vực.

Ông nhấn mạnh phát ngôn chỉ trích các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc từ phương Tây, trong đó có Mỹ đã bóp méo sự thật và nhằm đẩy trách nhiệm cho người khác. Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh đây là hành động chính đáng và công bằng để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

(theo Reuters)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-nghi-si-my-marsha-blackburn-tham-dai-loan-trung-quoc-195755.html