Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì u não

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người từng tham chiến ở Việt Nam, qua đời chiều 25/8 vì u não sau một thời gian dài chống chọi

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ảnh: RT

Theo RT, ông John Sidney McCain III được chẩn đoán có khối u não hồi giữa năm 2017.

Sau một năm chống chọi với căn bệnh hiếm gặp, ngày 24/8, ông McCain quyết định dừng điều trị với lý do tuổi tác và tiến triển bệnh.

Thượng nghị sĩ 81 tuổi đã qua đời lúc 16h28’ ngày 25/8 (giờ địa phương) bên cạnh vợ Cindy và gia đình.

Ông John McCain sinh ngày 29/8/1936 , tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Panama.

Ông tham gia quân đội theo truyền thống gia đình và từng tham chiến tại Việt Nam với vai trò phi công quân sự.

Ông từng bị bắt làm tù binh trong chiến tranh Việt Nam, bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò và được trao trả vào năm 1973.

Kết thúc chiến tranh, ông tham gia chính trường và cùng với các cựu binh như các cựu thượng nghị sĩ John Kerry, Jim Webb, Chuck Hagel cầm ngọn cờ đầu trong thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/thuong-nghi-si-my-john-mccain-qua-doi-vi-u-nao-1317046.tpo