Thượng nghị sĩ Mỹ công bố dự luật cho phép truy tố Tổng thống

Ngày 31/5, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật, theo đó Tổng thống có thể bị truy tố vì các tội danh bị cáo buộc.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren cho rằng luận tội là cách duy nhất để một Tổng thống phải trịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình. (Nguồn: Nytimes)

Thượng nghị sĩ Warren, một trong những ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020, khẳng định: “Quốc hội cần làm rõ rằng Tổng thống có thể phải chịu trách nhiệm vì vi phạm luật pháp giống như những người khác”.

Ngoài ra, bà Warren cũng khẳng định, nếu đắc cử Tổng thống, bà sẽ bổ nhiệm các quan chức Bộ Tư pháp, những người sẽ thúc đẩy việc xóa bỏ các quy định của Bộ này, cấm buộc tội tổng thống đương nhiệm. Theo bà, luận tội là cách duy nhất để một Tổng thống phải trịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình và đây chính là lý do vì sao bà đưa ra kế hoạch để đảm bảo rằng, không có một Tổng thống nào là trường hợp ngoại lệ của luật pháp.

Tuyên bố của bà Warren được đưa ra trong bối cảnh trước đó ngày 29/5, Công tố viên đặc biệt Robert Mueller khẳng định, ông không thể kết luận liệu Tổng thống Donald Trump có hành vi cản trở tư pháp hay không trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo ông, việc buộc tội Tổng thống Trump không phải là một lựa chọn mà văn phòng của ông có thể xét đến, đồng thời trích dẫn các quy định của Bộ Tư pháp Mỹ cấm buộc tội tổng thống đương nhiệm.

(theo Nytimes)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-nghi-si-my-cong-bo-du-luat-cho-phep-truy-to-tong-thong-95159.html