Thượng nghị sĩ Mỹ chi gần 9.000 USD chỉ để... mua bánh kem

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer mới đây đã tiết lộ sở thích của ông đối với bánh kem.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh:Reuters.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh:Reuters.

Trang Korrespondent.net đưa tin, thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã thú nhận tình yêu của ông đối với cửa hàng bánh kem. Trong gần 10 năm, chính trị gia này đã chi gần 9.000 USD cho việc mua món ăn này.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện cho biết, ông cảm thấy có lỗi khi chi gần 9.000 USD cho “những chiếc bánh kem tuyệt vời nhất thế giới”.

Cụ thể, ông Schumer đã chi trả 8.638 USD cho việc mua bánh kem từ năm 2009 đến năm 2016.

Theo truyền thông, các khoản thanh toán đó được thực hiện cho nhà hàng bánh kem Junior ở New York nơi có khẩu hiệu cho biết họ bán “các loại bánh kem tuyệt vời nhất thế giới”.

“Tôi thú nhận. Tôi thích bánh kem ở đó. Và tôi ăn bánh kem ở đó từ khi còn nhỏ”, ông Schumer nói.

Tại văn phòng đảng Dân chủ nhấn mạnh rằng, tiền nộp thuế của người dân không được sử dụng cho mục đích mua bánh kem của ông Schumer.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thuong-nghi-si-my-chi-gan-9000-usd-chi-de-mua-banh-kem-post333336.info