Thượng nghị sĩ gốc Ấn ủng hộ quyền nhập cư tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Ấn Kamala Harris ngày 21/1 tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm 2020. Bà Harris tự mô tả mình là 'nhà tranh đấu' cho người dân Mỹ.

Bà Kamala Harris đưa ra tuyên bố trên trong một chương trình truyền hình quốc gia, đồng thời công bố một video về chiến dịch tranh cử của mình trên mạng xã hội, trong đó bà kêu gọi "đấu tranh cho các giá trị của nước Mỹ".

Bà nhấn mạnh: "Công chúng Mỹ muốn một nhà tranh đấu và họ muốn một ai đó sẽ đấu tranh quyết liệt cho họ chứ không phải dựa trên lợi ích bản thân và tôi sẵn sàng làm điều đó".

Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Ấn Kamala Harris. (Nguồn: AP)

Bà Kamala Harris được bầu làm thượng nghị sĩ năm 2016, qua đó trở thành người Mỹ gốc Ấn đầu tiên nắm giữ vị trí này.

Bà sẽ vận động tranh cử dựa trên chương trình nghị sự về hệ thống y tế công cộng, cung cấp bảo hiểm y tế của chính phủ cho tất cả mọi người và cắt giảm mạnh thuế cho tầng lớp trung lưu. Bà là người ủng hộ quyền nhập cư và vận động để bảo vệ các quyền của nữ giới.

Bà Harris trước tiên sẽ phải giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng Dân chủ trong năm tới trước một số ứng cử viên khác, trong đó có bà Tulsi Gabbard, người theo đạo Hindu đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và cựu Bộ trưởng Phát triển Nhà ở và Đô thị Mỹ Julian Castro.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thuong-nghi-si-goc-an-ung-ho-quyen-nhap-cu-tuyen-bo-tranh-cu-tong-thong-my-86070.html