Thương mại Trung-Nga đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine

Theo số liệu từ Bắc Kinh, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga vào tháng Năm vừa qua đạt 20,5 tỷ USD, với kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đạt 11,3 tỷ USD.

Container hàng hóa chờ bốc dỡ tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Container hàng hóa chờ bốc dỡ tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 7/6, số liệu chính thức cho thấy tổng kim ngạch thương mại giữa Bắc Kinh và Moskva trong tháng Năm vừa qua đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ cho đồng minh đang chịu trừng phạt này.

Theo số liệu từ Bắc Kinh, kim ngạch thương mại giữa hai nước vào tháng trước đạt 20,5 tỷ USD, với kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đạt 11,3 tỷ USD.

Số liệu ngày 7/6 cũng cho thấy xuất khẩu sang Nga tăng 75,6% trong tháng Năm vừa qua, mức cao nhất kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, ngay cả khi kim ngạch thương mại với hầu hết các thị trường lớn ở châu Âu và Mỹ giảm.

Lạm phát toàn cầu gia tăng, nguy cơ suy thoái kinh tế ở những nơi khác và căng thẳng địa chính trị với Mỹ đã làm suy yếu nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Moskva, với kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục 190 tỷ USD năm ngoái.

Bên cạnh đó, trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng Ba vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết thúc đẩy kim ngạch thương mại lên 200 tỷ USD vào năm 2023 khi hai ông ca ngợi mối quan hệ đối tác "không giới hạn" giữa hai nước này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuong-mai-trungnga-dat-muc-cao-nhat-ke-tu-khi-xung-dot-voi-ukraine/866924.vnp