Thương mại toàn cầu dự kiến phục hồi chậm

Liên hợp quốc ngày 10-2 nhận định, sau mức giảm 9% trong năm 2020, thương mại toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi chậm trong quý đầu tiên của năm 2021 do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết, việc nhiều quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa nhằm ứng phó với dịch bệnh đã khiến thương mại toàn cầu giảm 15% trong nửa đầu năm 2020.

Ở giai đoạn còn lại, thương mại toàn cầu đã phục hồi do thương mại hàng hóa tăng khoảng 8% trong quý IV. Mức tăng này chủ yếu xuất phát từ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt tại khu vực Đông Á, với thương mại hàng hóa tăng 12% trong quý IV-2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo UNCTAD, các nền kinh tế Đông Á đang dẫn đầu quá trình phục hồi với tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ và giành được thị phần toàn cầu. Ngoại trừ năng lượng và vận tải, hầu hết các lĩnh vực sản xuất đều phục hồi trong quý IV.

Trong quý đầu tiên của năm 2021, thương mại hàng hóa được dự báo sẽ giảm 1,5%, trong khi thương mại, dịch vụ được dự báo giảm 7%.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/990999/thuong-mai-toan-cau-du-kien-phuc-hoi-cham