Thương mại Nga-Trung trên đà đạt mục tiêu 'khủng' và giảm giao dịch bằng đồng USD

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở Bắc Kinh hôm 24/5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, gần 3/4 giao dịch giữa Moscow và Bắc Kinh hiện được thực hiện bằng đồng Ruble hoặc Nhân dân tệ.

 Đồng USD thất thế trong giao thương Nga-Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Đồng USD thất thế trong giao thương Nga-Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ở Thượng Hải ngày 23/5 nhân chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nga cũng lưu ý, quyết định chung của hai nước về việc thực hiện phần lớn các giao dịch bằng đồng tiền quốc gia đã thúc đẩy đáng kể thương mại song phương, vốn đang trên đà đạt mục tiêu 200 tỷ USD trong năm nay.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố coi cả đồng USD và đồng Euro đều không đáng tin cậy, vì việc sử dụng chúng trong các giao dịch xuyên biên giới bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh: “Nếu như năm 2021, chỉ có khoảng 1/4 các khoản thanh toán giữa hai nước chúng ta được thực hiện bằng tiền tệ quốc gia, thì năm ngoái, con số này là gần 2/3”.

Ông Mishustin đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường “tính độc lập của hợp tác tài chính song phương và từ đó củng cố chủ quyền kinh tế”.

Năm 2022, thương mại hai chiều Nga và Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 190,27 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại hai nước đã tăng 38,7% trong quý I năm nay và hợp tác năng lượng tiếp tục là yếu tố ổn định chính cho quan hệ song phương.

Trong bối cảnh trừng phạt của phương Tây, Nga đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch kinh tế sang phía Đông.

Thị trường rộng lớn và sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc mang lại lợi nhuận cho thế giới và Nga cũng không ngoại lệ.

(theo RT)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-mai-nga-trung-tren-da-dat-muc-tieu-khung-va-giam-giao-dich-bang-dong-usd-228428.html