Thương lượng bất thành, công nhân khởi kiện

Sau khi đạt được thỏa thuận về việc chi trả tiền lương và bổ sung tiền thưởng Tết, ngày 15-2, tập thể công nhân (CN) chi nhánh 2 của Công ty TNHH May thời trang Gia Phú (quận Bình Tân, TP HCM) tiếp tục tiến hành thương lượng với ban giám đốc về thời gian trở lại làm việc và giải quyết các chế độ liên quan cho người lao động khi di dời nhà xưởng.

Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận nên tập thể CN quyết định khởi kiện doanh nghiệp ra tòa.

Công nhân chi nhánh 2 của Công ty TNHH May Thời trang Gia Phú viết đơn khởi kiện

Công nhân chi nhánh 2 của Công ty TNHH May Thời trang Gia Phú viết đơn khởi kiện

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-2, do công ty đột ngột thông báo trả lại mặt bằng và di dời nhà xưởng trong khi chưa xây dựng phương án sử dụng lao động và không rõ ràng trong việc giải quyết chế độ lương, thưởng nên toàn bộ CN đã ngừng việc tập thể. Sau nhiều lần thương lượng, ngày 13-2, công ty đã đồng ý điều chỉnh đơn giá tiền công, tiền lương tháng 1-2020 và bổ sung 480 triệu đồng tiền thưởng Tết cho CN. Công ty yêu cầu CN trở lại làm việc vào ngày 14-2 nhưng CN không đồng ý vì ban giám đốc chưa rõ ràng trong việc giải quyết chế độ khi di dời nhà xưởng.

Tin-ảnh: M.Chi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/thuong-luong-bat-thanh-cong-nhan-khoi-kien-20200216212430363.htm