Thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam xuất sắc trong 5 năm qua

Trong 3.571 tác phẩm tham dự, có 497 tác phẩm xuất sắc được chọn vào Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020.

Chiều 1-12, Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam(số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là triển lãm quy mô toàn quốc, nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động sáng tạo. Triển lãm là dịp công bố các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của giới mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm (2016-2020) và ghi nhận những thành tựu sáng tác của họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đây cũng là cơ hội để đông đảo người yêu nghệ thuật tiếp cận, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật mới, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức, góp phần tạo thị trường mỹ thuật Việt Nam phát triển, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 3.571 tác phẩm của 1.382 tác giả từ 58 tỉnh, thành phố tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chọn 497 tác phẩm của 483 tác giả để triển lãm, trong đó có các thể loại hội họa, điêu khắc, sắp đặt, đồ họa, video art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

Các tác phẩm phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhiều vấn đề đương đại với những hướng tiếp cận mới, cách thể hiện đa dạng.

Đặc biệt, năm nay, triển lãm mở rộng đối tượng, ngoài các họa sĩ trong nước còn có họa sĩ Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài tham dự.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-12.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng Thủ đô.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải cho 29 tác phẩm xuất sắc, gồm 6 giải Nhì, 11 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhì là các tác phẩm: "Tích tắc" (Võ Việt Dũng – video art), "An phận 2" (Hà Phước Duy – sơn dầu), "Đánh cắp giấc mơ 1" (Nguyễn Khắc Hân – khắc gỗ), "Phẫu thuật" (Lương Đức Hùng – composite mạ crom), "Họ - Một phần cuộc sống của tôi" (Vũ Bạch Liên – in vân tay độc bản), "Thầm thì" (Nguyễn Thị Hoàng Minh – lụa).

Sau khi diễn ra tại Hà Nội, triển lãm sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 22 đến 29-12.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Họ - Một phần cuộc sống của tôi" (Vũ Bạch Liên).

"Phẫu thuật" (Lương Đức Hùng).

"Thầm thì" (Nguyễn Thị Hoàng Minh).

"An phận 2" (Hà Phước Duy).

"Đánh cắp giấc mơ 1" (Nguyễn Khắc Hân).

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/985020/thuong-lam-cac-tac-pham-my-thuat-viet-nam-xuat-sac-trong-5-nam-qua